Hồ Thiệu Trị

KTS Hồ Thiệu TrịKTS Hồ Thiệu Trị sinh năm 1945 tại Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.

Kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị – Người sáng lập kiêm Tổng giám đốc HTT Group, là hội viên Hiệp hội Kiến trúc sư Pháp. Ông từng tốt nghiệp Trường Đại học Kiến trúc Sài Gòn năm 1973. Sau đó học thêm thiết kế quy hoạch đô thị tại Đại học San Diego (Mỹ) năm 1984. Trong suốt thời gian làm việc tại Pháp, ông đã từng làm việc tại văn phòng Kiến trúc DEVINOY. Sau đó hợp tác và là thành viên Công ty Thiết kế CR Architecture của hai kiến trúc sư Claude Costantini và Michel Regembal. Ông thành lập Văn phòng Kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị tại Paris và đến 1995, bắt đầu thực hiện dự án đầu tiên tại Việt Nam là dự án Cải tạo và nâng cấp Nhà hát lớn Hà Nội. Năm 1998, ông thành lập Văn phòng Kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị ESAS, tiền thân của Công ty Kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị và cộng sự ngày nay.

2004: Giải thưởng Danh dự Vinh Danh Nước Việt;
2004 – 2005: Kiến trúc sư cố vấn cho UBND tỉnh Vĩnh Phúc trong lĩnh vực Quy hoạch và Kiến trúc;
2005 – 2006: Kiến trúc sư cố vấn cho Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang trong lĩnh vực Quy hoạch và Kiến trúc.

Share Button