Lê Nguyễn Hương Giang

Lê Nguyễn Hương GiangSinh năm 1979, ở TPHCM.
Tốt nghiệp Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2003.
Tốt nghiệp Thạc sỹ KTS về Quy hoạch đô thị năm 2013 (Đại học Việt Đức)
2006: làm việc tại Tổng Công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam, Công ty Thiết kế PTW (Úc)
2009: làm việc tại Sở Quy hoạch Kiến trúc TP.HCM – Trung tâm Nghiên cứu Quy hoạch Kiến trúc
06/11/2009: thành lập Công ty TNHH GK Archi (cùng Ths.KTS Nguyễn Trung Kiên)
2012: thành lập Công ty GKA Myanmar
2017: KTS Giang Lê được công nhận là KTS Asean và được hoạt động hành nghề hợp pháp tại khu vực cộng đồng chung Asean. Chị là KTS nữ đầu tiên tại Việt Nam được công nhận là KTS Asean.

 

Triết lý về kiến trúc:

– Chú trọng đến yếu tố con người và xã hội.
– Luôn đề cao yếu tố tổng thể, hài hòa các yếu tố cấu thành nên một không gian Kiến trúc.
– Không gian tạo được sự cảm thụ kiến trúc và tạo nên tình yêu với công trình.

 

Một số dự án tiêu biểu:

  • Nhà văn hóa công nhân lao động, huyện Chơn thành, Bình Phước, Việt Nam
  • Trung tâm sinh hoạt thanh niên công  nhân Thành phố, Quận 7, TPHCM, Việt Nam
  • Trung tâm sinh hoạt thanh niên công  nhân Thành phố, Quận Bình Chánh, TPHCM, Việt Nam
  • Nhà văn hóa sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Cung văn hóa Thiếu nhi Thủ Thiêm, TP.HCM, Việt Nam
  • Nhà ở xã hội 12 tầng, quận Gò Vấp, TPHCM, Việt Nam
  • Trụ sở công ty cổ phần Giống gia cầm miền Nam, 145/10A Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh, TPHCM, Việt Nam
  • Khu phức hợp Shwe Mandalay, Mandalay, Myanmar
  • Khu phức hợp Damasati, Yangon, Myanmar
  • Tổ hợp chung cư cao cấp Thuwanna Housing, Yangon, Myanmar
  • Chung cư The Atrium, Yangon, Myanmar
  • Trung tâm thương mại và căn hộ Thurein Yeik Mon, Yangon, Myanmar
  • Khu dân cư Bến Lức Long An, Việt Nam
  • Chung cư BECAMEX, Việt Nam
  • Khu dân cư cho người thu nhập thấp Thilawa, Myanmar
  • Chung cư Golden Lake, Myanmar
  • Thuwanna Residential, Myanmar
  • Chung cư kết hợp thương mại Narnattaw, Myanmar
  • Chung cư Phosien Condo, Myanmar
  • Khu phức hợp Ahlone, Myanmar
  • Khu nhà ở cao tầng the Sky – Phase 1,2,3, Myanmar
  • Sabinco Commercial Building, Myanmar

 

Các giải thưởng:

  • Năm 2017, 2018: GK Archi Việt Nam được nhận giải thưởng BCI Asia Top Ten cho 10 công ty Kiến trúc hàng đầu tại Việt Nam.
  • Năm 2018: Công trình Thuwanna Sky Complex – Giải thưởng cho Kiến trúc Nhà ở cao tầng tốt nhất tại Myanmar do Asia Property Awards trao tặng
  • Năm 2018, GK Archi đã tham dự và thắng Giải Nhì (không có giải Nhất) tại cuộc thi thiết kế cổng chào khu công nghiệp Bình Phước; Thắng giải Nhì (không có giải Nhất) cuộc thi Biểu tượng Khu Nam CNC Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Năm 2015: giải Nhất cuộc thi quốc tế về thiết kế Kiến trúc Cung văn hóa lao động TP.HCM.
  • Năm 2015: giải Nhất cuộc thi thiết kế Tòa nhà Sabinco Saudi Bangladesh do GK Archi thiết kế với sự hợp tác của MDM Architects (Bangladesh)
  • Năm 2014, GK Archi ghi dấu trên thị trường kiến trúc Myanmar bằng sự kiện thắng giải nhất và ký hợp đồng trong thiết kế kiến trúc khu căn hộ phức hợp Kyaik Ka San.
  • Tháng 12/2014, GK Archi Myanmar đã xuất sắc đoạt giải Nhất  cuộc thi thiết kế dự án Khu phức hợp căn hộ, văn phòng và thương mại The Ahlone Condominium tại Yangon, Myanmar do KabarWin tổ chức.
  • Năm 2012: KTS Giang Lê tham gia nghiên cứu về Không gian vỉa hè tại thành phố Hồ Chí Minh cùng giáo sư Anette Kim ( MIT – Hoa Kỳ) và được đánh giá cao về chuyên môn và đóng góp cho Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Dự án Nhà văn hóa sinh viên – giải Nhất thiết kế Kiến trúc đang hoàn thành xây dựng và được đánh giá rất cao về giá trị Kiến trúc và công năng.

 

Share Button