Hiện nay, ở Việt Nam, vận động hành lang chưa được thừa nhận chính thức và chưa có các quy định pháp luật cụ thể. Cũng như một số nước như Mỹ, Canada, EU... khi chưa có pháp luật điều chỉnh th́ dễ dẫn đến những cách hiểu tiêu cực về hoạt động này. Dư luận xă hội ở nước ta, khi nhắc đến vận động hay vận động chính sách thường cho rằng, đó là hoạt động “chạy chọt”, “đi cửa sau” hay “đi đêm”. C̣n, người thực hiện hoạt động vận động bị gán cho là “chân gỗ”. Thực tế, để một công việc ǵ đó được suôn sẻ, không ít doanh nghiệp của chúng ta chọn giải pháp văn hóa phong b́. Và, đôi khi, để dự án luật được chấp nhận và thông qua một cách nhanh chóng, cơ quan tŕnh sử dụng những kiểu đầu tư từ xa như mời đối tác đi công tác nước ngoài, ăn uống... Có ai dám chắc rằng, những công việc, dự án luật được thông qua theo kiểu đó là hoàn toàn trong sáng và phù hợp với thực tiễn. Nếu để hoạt động vận động hành lang diễn ra vô tư như vậy là cơ hội để tham nhũng, tiêu cực lan rộng.
Để vận động hành lang của chúng ta không phải “đi đêm”, nên có cơ chế công khai, minh bạch, sao cho lợi ích của các nhóm trong xă hội được bảo đảm. Khi đó, mọi người có thể đường hoàng thực hiện hoạt động lobby thay v́ tù mù như hiện nay. Cần sớm ban hành một đạo luật về vận động hành lang. :
