Từ ngày 20- 24.4.2010 tại Cung Văn hoá Hữu nghị Hà Nội diễn ra Đại hội Hội Kiến trúc sư Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2010- 2015. Đây là cuộc hội ngộ và là niềm chung của các kiến trúc sư cả nước. CB xin có bài ghi chép lại những hoạt động của Hội Kiến trúc sư Việt Nam trong những ngày đại hội ý nghĩa này.
ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC HỘI KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAMTrong không khí vui mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc, kỷ niệm 62 năm ngày thành lập Hội Kiến trúc sư Việt Nam (27.4.1948- 27.4.2010). Từ ngày 20- 24.4.2010 đã diễn ra Đại hội Hội Kiến trúc sư Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2010- 2015. Đây cũng là Hội nghệ thuật đầu tiên trong Liên hiệp Toàn quốc các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tổ chức Đại hội nhiệm kỳ trong năm 2010 này.
Trong hai ngày 20- 21.4.2010, đã diễn ra giải thi đấu Golf, Tennits Kiến trúc sư toàn quốc tưng bừng và vui vẻ. Chiều ngày 21.4, khai mạc Triển lãm tác phẩm kiến trúc Thời đại mới- Ý tưởng mới. Triển lãm đã trưng bày những đồ án kiến trúc đạt giải trong các cuộc thi trong nước và quốc tế gần đây của các Hội viên Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Đặc biệt trong đó có các tác giả trẻ như Võ Trọng Nghĩa, Hoàng Thúc Hào,…
Sáng ngày 22.4.2010, Đại hội phiên thứ nhất Hội Kiến trúc sư Việt Nam long trọng khai mạc. Tới dự có Hoạ sĩ Vũ Giáng Hương, Chủ tịch Liên hiệp Toàn quốc các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam; Đồng chí Đào Duy Quát, Phó Trưởng ban tuyên giáo trung ương; Đồng chí Đỗ Kim Cuông, Vụ trưởng Vụ Văn nghệ, cùng 526 Kiến trúc sư tiêu biểu đại diện cho hơn 15.000 kiến trúc sư cả nước về tham dự Đại hội Hội Kiến trúc sư Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2010- 2015.
Sau nghi lễ chào cờ, tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu, bầu đoàn chủ tịch và thư ký đại hội. Kiến trúc sư Nguyễn Tấn Vạn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã có bài phát biểu tổng kết những hoạt động của giới kiến trúc sư cả nước trong thời gian qua. Những công việc đã làm được cũng như những tồn tại trong hoạt động Hội KTS VN nhiệm kỳ VIII. Đại hội cũng nghe báo cáo giải trình ý kiến về dự thảo tình hình kiến trúc và sáng tạo kiến trúc. Báo cáo của ban kiểm tra. Báo cáo sửa đổi điều lệ Hội KTS VN.
Đặc biệt phần tham luận của các Kiến trúc sư bao giờ cũng là phần hấp dãn và sôi nổi nhất. Đó là các tham luận: Xây dựng và phát triển đô thị ở Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi của KTS Trần Trọng Hanh. Kiến trúc sinh thái- Đỉnh cao của Kiến trúc hiện đại, truyền thống của KTS Nguyễn Việt Châu; Kiến trúc hiện đại không “chết” ở Việt Nam hay là kiến trúc Việt hôm nay từ góc nhìn của chủ nghĩa hiện đại của KTS Lê Thanh Sơn. Những thách thức của nền kiến trúc Việt Nam thời kỳ hội nhập của KTS Doãn Minh Khôi…
Chiều ngày 22.4 Đại hội Kiến trúc sư Việt Nam lần thứ VIII tiến hành đề cử danh sách gồm 122 kiến trúc sư để bầu chọn ra 95 kiến trúc sư trong ban chấp hành Hội KTS VN nhiệm kỳ 2010- 2015. Đêm 22.4 ban kiểm phiếu tích cự làm việc để công bố danh sách Ban chấp hành Hội KTS VN khoá VIII vào sáng ngày 23.4.2010.
Đại hội toàn quốc Hội KTS Việt Nam lần thứ VIII sẽ là thời kỳ của những khó khăn, thuận lợi và cơ hội lớn… đòi hỏi hơn 15.000 kiến trúc sư cả nước phải có những bước nhảy vọt để năm chắc vận hội của mình và không tụt hậu với thế giới.
CB