By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Ashui.comAshui.comAshui.com
  • Home
    • Bookmarks
    • English
      • News
      • Projects
      • Products
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
    Tin tức / Sự kiệnĐọc tiếp
    Bộ Xây dựng đặt mục tiêu hoàn thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng
    Tạp chí Xây dựng 09/06/2026
    Kiến trúc Việt Nam chia sẻ bài học thích ứng khí hậu tại Hội nghị Kiến trúc Hoa Kỳ AIA26
    Ashui.com 08/06/2026
    [Cà phê Net Zero] Kiến trúc cấu trúc rỗng – Từ khoảng trống đến khả năng chuyển hóa
    Ashui.com 08/06/2026
    Phong Nha – Kẻ Bàng được UNESCO công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới
    KTSG Online 07/06/2026
    Hội thảo “Triển khai Đề án tái chế chất thải xây dựng TP.HCM giai đoạn 2026 – 2030, định hướng đến năm 2045”
    Báo Xây dựng 05/06/2026
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội ngoại thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • Ashui Awards Tour
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Font ResizerAa
Ashui.comAshui.com
Font ResizerAa
  • Home
  • Tin tức / Sự kiện
  • Chuyên mục
  • Công nghệ
  • Vật liệu / Thiết bị
  • Dự án
  • Tương tác
  • Cộng đồng
  • Home
    • Bookmarks
    • English
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội ngoại thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • Ashui Awards Tour
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Các kênh mạng xã hội
  • Advertise
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Xu hướng

Tòa nhà cũ vẫn có thể xanh

Ashui.com 05/10/2011
5 phút đọc
SHARE

Những nỗ lực xanh đang diễn ra ở những nơi mà hầu như không ai nghĩ đến: buồng đốt dưới tầng hầm, đằng sau lò sưởi, dưới bàn làm việc hoặc bên trong các bức tường khổng lồ của các tòa tháp văn phòng được xây dựng cách đây hàng thập kỷ. Những nỗ lực đó đã giúp cắt giảm mạnh lượng điện tiêu thụ và khí thải carbon.

Các tòa nhà chọc trời nhìn bên ngoài trông có vẻ rất hiện đại, nhưng là một trong những thủ phạm gây ô nhiễm môi trường lớn nhất tại các đô thị do các hệ thống sưởi, làm mát và chiếu sáng đã lỗi thời. Có rất nhiều tòa nhà như vậy trên khắp thế giới. Chỉ riêng ở Mỹ, đã có khoảng 3 triệu tòa nhà.


Tòa nhà Empire State Building ở thành phố New York (Mỹ)

“Cho dù chúng ta có đầu tư các hệ thống tiết kiệm năng lượng tại các tòa nhà mới xây thì vẫn còn nhiều điều cần phải cải thiện”, ông Rick Fedrizzi, Tổng Giám đốc Hội đồng Tòa nhà Xanh Mỹ, cho biết. Kể từ năm 2002, Hội đồng đã cấp chứng nhận cho hơn 1.000 công trình bổ sung nhằm giảm mức tiêu thụ năng lượng tại các tòa nhà hiện có. Nhờ những công trình như vậy khoảng 200 triệu tấn carbon đã không còn thải ra không khí mỗi năm.

Một trong những nỗ lực xanh thành công nhất phải kể đến là tòa nhà 102 tầng Empire State Building ở thành phố New York (Mỹ), được xây dựng vào năm 1931. Mùa thu năm ngoái, Tòa nhà tuyên bố công trình bổ sung trị giá 13 triệu USD sẽ hoàn vốn trong vòng 3 năm, nhờ giảm được 38% mức tiêu thụ năng lượng hằng năm. Ngoài ra, ông Tony Malkin, chủ sở hữu của Empire State Building, cũng tiết kiệm được tiền và giảm mức tiêu hao năng lượng nhờ những ý tưởng lạ như tân trang lại các ô kính cửa sổ. Thay vì thay thế 6.514 cửa sổ với mức chi phí 2.500 USD/cửa, Malkin chỉ phải bỏ ra 700 USD/cửa sổ để lau chùi và phủ chất cách nhiệt lên các ô kính để hạn chế thoát nhiệt ra bên ngoài. Nhờ những nỗ lực đó, Empire State Building đã giảm được hóa đơn tiền điện lên tới 4,4 triệu USD mỗi năm.


Tòa nhà Celebrezze Federal Building ở Cleveland

Có một số cách để làm xanh các tòa nhà như sử dụng các vật liệu cách nhiệt tốt hơn như gạch, đá thay vì dùng kính và kim loại. Ở các tòa nhà mới hơn, các kiến trúc sư đã dùng những phương pháp hiện đại để ngăn thoát nhiệt như xây thêm một “lớp da” thứ 2 bao bọc mặt bên ngoài tòa nhà. Tòa nhà 32 tầng Celebrezze Federal Building ở Cleveland, xây dựng từ năm 1967, sẽ có lớp da thứ 2 làm bằng kính và nhôm. Lớp vỏ mới sẽ cách lớp vỏ ban đầu 75 cm. Luồng không khí giữa lớp vỏ mới và cũ sẽ giúp cách nhiệt tòa nhà, tiết kiệm năng lượng ước tính 650.000 USD mỗi năm.

Thành phố Melbourne (Úc) cũng đã tung ra một dự án đầy tham vọng nhằm giảm 38% năng lượng tiêu thụ tại khoảng 1.200 tòa nhà văn phòng vào năm 2020. “Đây không chỉ là một sáng kiến thân thiện môi trường, mà còn là một quyết định mang tính kinh doanh, kinh tế”, Robert Doyle, thị trưởng Melbourne, cho biết. 

Lê Phương (Theo Time)

Có thể bạn cũng quan tâm

Xu thế kiến trúc xanh và cuộc đua vật liệu xây dựng bền vững

AI xanh sẽ giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, định hình lại hệ thống năng lượng

Giải pháp thành phố nổi

Thời khắc quyết định thành bại của các startup công nghệ khí hậu

Dubai Mangroves – Dự án tái tạo bờ biển lớn nhất thế giới

Bài trước Năm 2015: Hà Nội quy hoạch chi tiết trung tâm Tây Hồ Tây và các khu trọng điểm
Bài tiếp Nghịch lý chuyện các “ông lớn” làm dự án
Bình luận Bình luận

Bình luận Hủy

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.

Ad imageAd image

Mới cập nhật

Hawaii tìm đường thoát khỏi “cái bóng dầu mỏ”
Năng lượng - Môi trường 09/06/2026
Bộ Xây dựng đặt mục tiêu hoàn thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng
Tin trong nước 09/06/2026
Những công trình được xây từ… rác thải
Giải pháp 09/06/2026
Kiến trúc Việt Nam chia sẻ bài học thích ứng khí hậu tại Hội nghị Kiến trúc Hoa Kỳ AIA26
Sự kiện 08/06/2026
Quy hoạch 100 năm TP. Hồ Chí Minh: Đừng để mục tiêu kinh tế lấn át giá trị tự nhiên
Đối thoại 08/06/2026
[Cà phê Net Zero] Kiến trúc cấu trúc rỗng – Từ khoảng trống đến khả năng chuyển hóa
Sự kiện 08/06/2026
Trung tâm tài chính quốc tế – Phần 2: Cần thiết kế thể chế dài hạn để tạo dựng lòng tin
Góc nhìn 07/06/2026
Luật Đô thị đặc biệt: Vì TPHCM và vì cả nước
Đối thoại 07/06/2026
Phong Nha – Kẻ Bàng được UNESCO công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới
Tin trong nước 07/06/2026
HCMC targets 181,000 new social housing units by 2030
News 06/06/2026
- Advertisement -
Ad imageAd image

Xem thêm

Xu hướng

Phân tích những yếu tố định hình tương lai của kết cấu thép

Ashui.com 28/03/2024
Xu hướng

Những xu hướng bền vững hàng đầu trong công nghệ sạch năm 2023

Ashui.com 29/10/2023
Xu hướng

AI hỗ trợ giảm dấu chân carbon ở các tòa nhà

Ashui.com 10/09/2023
Xu hướng

Tòa nhà Quốc hội Jamaica mới với thiết kế hiệu quả năng lượng

Ashui.com 21/03/2023
© 2000-2026 Ashui.com. All Rights Reserved.
Welcome back!

Sign in to your account

Username hoặc Email của bạn
Mật khẩu

Quên mật khẩu?