Ashui.com

Friday
Mar 29th
Home Công nghệ Xu hướng Biến thủ đô Beirut (Li-băng) thành "vườn treo Babylon"

Biến thủ đô Beirut (Li-băng) thành "vườn treo Babylon"

Viết email In

Vườn treo Babylon huyền thoại là cảm hứng cho một dự án đầy tham vọng của kiến trúc sư 28 tuổi Wassim Melki: xây một khu rừng tầng thượng phía trên những khu phố nhộn nhịp tại Beirut, thủ đô của Li-băng.

Thủ đô Beirut từ lâu đã thiếu mảng xanh. Trong một cuộc tìm kiếm giải pháp, kiến trúc sư Wassim Melki đã đề xuất bao phủ tầng thượng của thành phố bằng cây xanh. Melki cho biết tình trạng thiếu thốn mảng xanh trong thành phố đã dẫn đến việc suy giảm chất lượng không khí, tích tụ khí nóng và những vấn đề về môi trường khác. Vì vậy, anh đã nảy ra ý tưởng mới là làm xanh nóc nhà thành phố.


Thủ đô Beirut sau khi được trồng nhiều cây 


Quang cảnh thủ đô Beirut lúc hoàng hôn, nhìn từ quận Gemmayzeh chụp năm 2009. Tổ chức Y tế thế giới đề nghị diện tích 12m2 mảng xanh trung bình đầu người trong các khu vực đô thị. Ước tính ở Beirut mảng xanh chỉ ở mức 0,8 m2 trên mỗi đầu người

Melki nghiên cứu có khoảng 15.000 tầng thượng thích hợp với công trình, và 80% trong số đó nằm trong thành phố.

Cùng với đồng nghiệp ở tổ chức phi chính phủ ReAct, Melki đang nhắm đến mục tiêu trồng tổng cộng 60.000 cây xanh. Họ cho biết ngoài việc làm giảm nồng độ cacbon dioxit trong không khí, những cây xanh này sẽ tạo nên một mái che từ trên cao, phủ bóng râm xuống phố phường và giúp thủ đô trở nên mát mẻ hơn.

Kiến trúc sư trẻ ước tính đề án này sẽ tốn kém khoảng 3,5 đến 4 tỉ USD và hiện đang vận động hành lang cho dự án Wonder Forest thông qua Tổ chức ReAct và trang riêng Facebook.

“Bên cạnh lợi ích về môi trường và xã hội, công trình có thể trở thành biểu tượng của thành phố. Hãy tưởng tượng đây sẽ là thành phố vườn trên cao đầu tiên trên thế giới mà xem” - Melki nói.

Một số hình ảnh của dự án Wonder Forest: 


Hình vẽ minh họa cho dự án Wonder Forest, trồng một cây trên tầng thượng tòa nhà. KTS Melki cho biết dù chỉ một cây, cả thành phố sẽ có nhiều cây xanh như công viên Central Park ở New York


Thành phố xanh nhìn từ trên cao. Một báo cáo gần đây của Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc cho biết Beirut sẽ xây thêm 300.000 tòa nhà mới trong thập kỷ tới, chiếm thêm nhiều không gian chung của thành phố vốn đã đông đúc này


Thủ đô Beirut hiện tại nhìn từ trên cao. Theo thông tin từ một dự án làm xanh Beirut, công viên lớn nhất Horsh al-Sanawbar, nằm  ở góc phải phía dưới đã gần như đóng cửa từ giữa những năm 1990


Hình ảnh đồ họa của thủ đô Beirut nhìn từ trên cao sau khi dự án Wonder Fest được thực hiện
 

P.T (theo CNN)

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo