Ashui.com

Thursday
Mar 28th
Home Dự án Kinh tế / Pháp luật Khánh thành đường trục phát triển phía Bắc quận Hà Đông

Khánh thành đường trục phát triển phía Bắc quận Hà Đông

Viết email In
Sáng 27/9 đã diễn ra lễ khánh thành đường trục phát triển phía Bắc quận Hà Đông, con đường giúp giảm tải 50% lưu lượng xe cho đường Nguyễn Trãi. Đây là dự án BT đầu tiên của thành phố được khánh thành và bàn giao đưa vào sử dụng.
 
Dự án Đường trục phát triển phía bắc quận Hà Đông do nhà đầu tư Tập đoàn Nam Cường Hà Nội khởi công vào ngày 20/1/2008, thực hiện theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao). Một năm sau khi triển khai, ngày 20/01/2009 tuyến đường chính thức được thông xe kỹ thuật.
 
Tuyến đường được thiết kế theo quy mô đường phố chính đô thị có chiều dài 5075m, điểm đầu tuyến thuộc địa phận phường Vạn phúc (Hà Đông), điểm cuối tuyến thuộc địa phận phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông.

Chiều rộng nền đường 40m, với 2 làn xe chạy, dải phân cách giữa 3m, vỉa hè mỗi bên  hơn 7m, tốc độ thiết kế 80km/h, tổng mức đầu tư của dự án hơn 700 tỷ đồng. Toàn bộ các hạng mục công trình dự án đạt yêu cầu thiết kế, tiêu chuẩn chất lượng công trình.

Trong quá trình triển khai thi công, Nhà đầu tư cũng đã gặp rất nhiều khó khăn trong công tác GPMB, ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế cũng như thiên tai mà điển hình là trận mưa lũ lịch sử lớn cuối tháng 11/2008… gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công và tài chính cho nhà đầu tư…

Tuy nhiên, sau hơn 30 tháng thi công, với sự nỗ lực của chính quyền thành phố và nhà đầu tư, dự án đã hoàn thành kịp trước dịp đại lễ 1.000 năm Thăng Long. Đây cũng là dự án BT đầu tiên trên địa bàn TP Hà Nội được khánh thành và bàn giao đưa vào sử dụng.

Việc hoàn thành tuyến đường quan trọng này sẽ có tác dụng “chia lửa” giảm tải 50% lưu lượng xe cộ cho đường Nguyễn Trãi (tuyến đường nối TP Hà Đông với trung tâm thủ đô Hà Nội) hiện đang quá tải, và “gồng mình” về giao thông tắc nghẽn, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Bên cạnh đó, với sự phát triển của phía Tây thủ đô, con đường này đóng góp một  phần quan trọng của trục đô thị được thiết kế tổng thể với các khu vực cận kề là chuỗi gần 10 đô thị mới dọc hai bên trục tuyến như: KĐT mới Phùng Khoang, KĐT mới Trung Văn, Khu Làng Việt Kiều Châu âu, khu đô thị Galaxy1 và 2, Khu đô thị Dương Nội (173ha), KĐT Văn Khê (21,9 ha), KĐT mới An Hưng (31ha)…

Lan Hương
 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo

Tìm kiếm

Tạp chí

Hiện có 2713 khách Trực tuyến

Quảng cáo