Ashui.com

Wednesday
Apr 24th
Home Tin tức Sự kiện Hội nghị thường niên Diễn đàn Đô thị Việt Nam

Hội nghị thường niên Diễn đàn Đô thị Việt Nam

Viết email In

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả đối thoại chính sách phát triển đô thị” là chủ đề chính tại Hội nghị thường niên 2014 Diễn đàn Đô thị Việt Nam do Bộ Xây dựng tổ chức hôm nay 27/6 tại Hà Nội. 

Diễn đàn Đô thị Việt Nam hiện có hơn 100 cơ quan, tổ chức thành viên, thuộc 7 nhóm, gồm các Bộ, ngành; các tổ chức quốc tế tài trợ đa phương; các tổ chức quốc tế tài trợ song phương; các đô thị; Hiệp hội nghề nghiệp và học viện đào tạo; các tổ chức phi chính phủ; các doanh nghiệp.  


Toàn cảnh hội nghị.
(Ảnh: VGP/Toàn Thắng) 

Hội nghị thường niên lần này được tổ chức với mục tiêu phát huy vai trò thành viên Diễn đàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ của Diễn đàn về đối thoại chính sách phát triển đô thị. 

Hội nghị tập trung thảo luận về những nội dung và mục tiêu chính như: Nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ của Diễn đàn về đối thoại chính sách phát triển đô thị; thống nhất cấu trúc tổ chức đã được kiện toàn của Diễn đàn; đẩy mạnh vai trò của các đối tác và các bên liên quan trong đối thoại chính sách phát triển đô thị; lấy ý kiến thành viên về hoạt động ưu tiên của Diễn đàn… 

Diễn đàn Đô thị Việt Nam được thành lập và đi vào hoạt động theo biên bản ghi nhớ năm 2003 với mục tiêu thúc đẩy trao đổi chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức giữa các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức khoa học, nghề nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức phi Chính phủ, các tổ chức và cá nhân thuộc các thành phần kinh tế, các nhà tài trợ nhằm đóng góp tích cực vào việc xây dựng và thực hiện các chính sách về quản lý và phát triển đô thị, thực hiện Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo và nâng cao hiệu quả các hoạt động quản lý và phát triển đô thị ở Việt Nam. 

Với việc hợp tác, phối kết hợp với các nhà tài trợ đa phương và song phương, các tổ chức quốc tế, các tổ chức thành viên, Diễn đàn là một cầu nối không thể thiếu giữa Chính phủ Việt Nam với các nhà tài trợ, các nhà đầu tư quốc tế, các cơ quan chuyên ngành, các hội, hiệp hội nghề nghiệp, các tổ chức phi chính phủ cũng như các doanh nghiệp tư nhân trong việc chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, đối thoại các vấn đề liên quan đến quản lý và phát triển đô thị. 

(Chinhphu.VN) 


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo