Ashui.com

Thursday
Mar 28th
Home Tin tức Sự kiện Cà phê Kiến trúc: "Hãy bảo vệ ký ức Sài Gòn-TPHCM"

Cà phê Kiến trúc: "Hãy bảo vệ ký ức Sài Gòn-TPHCM"

Viết email In

Thời gian gần đây, tại nhiều địa phương đã nảy sinh rất nhiều sự lúng túng trong cách giải quyết giữa phát triển và bảo tồn các Di sản kiến trúc, giữa vấn đề an sinh xã hội với việc giữ gìn giá trị văn hóa đô thị. Đây cũng chính là những vấn đề rất nóng hổi mà công tác quản lý đô thị tại các địa phương đang phải đối mặt… 

Do đâu ?
Trong chiến lược quy hoạch phát triển tại các địa phương, công tác bảo tồn các Di sản kiến trúc chưa có một định hướng tổng thể và đồng bộ trên diện rộng. Chưa có một giải pháp, thủ pháp chuyên môn cụ thể và chi tiết. Chưa có những cơ quan chủ quản, phân cấp quản lý, công tác liên cơ quan, liên ngành một cách hợp lý và hiệu quả. Chưa có một hành lang pháp lý đủ mạnh và chưa có sự quan tâm, nhận thức đúng mực của toàn xã hội...  

Vì vậy,
Các địa phương rất cần có những đề xuất cơ sở khoa học, giải pháp kiến trúc - quy hoạch và quản lý xây dựng đô thị phù hợp và hiệu quả trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị của Quỹ di sản kiến trúc trong tiến trình phát triển đô thị. Song song đó là vấn đề nâng cao nhận thức, ý thức cũng như tiếng nói của mỗi người dân, của cộng đồng cũng như trách nhiệm văn hóa của chính quyền địa phương, của nhà đầu tư và của toàn xã hội nói chung... 

Tại buổi Salon Văn Hóa Cà phê Thứ Bảy ngày 29/8, do Nhạc sĩ Dương Thụ chủ trì, thông qua câu chuyện “Di sản Kiến trúc Đô thị Sài Gòn – Tp.HCM”, Khách mời và Diễn giả sẽ có dịp chia sẻ những quan điểm, nhận thức và luận bàn về các vấn đề di sản kiến trúc, tương lai văn hóa đô thị với các nội dung đáng quan tâm như: 

- Di sản kiến trúc, Di sản kiến trúc đô thị
- Định vị Di sản trong không gian văn hóa đô thị
- Đối thoại Cũ - Mới trong Khu vực lịch sử
- Sông Sài Gòn – Đôi bờ Di sản
- Hành trình kiếm tìm Di sản “Mái Trường Xưa”

Thời gian: 8h30-12h00, thứ Bảy 29/8/2015 
Địa điểm: Salon Văn Hóa Cà phê Thứ Bảy - 3A Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

TIỂU SỬ DIỄN GIẢ:

TS.KTS. Cao Anh Tuấn

- Giảng viên Đại học Kiến trúc TP.HCM
- Tốt nghiệp văn bằng Kiến trúc sư – Năm 1997
- Bằng Thạc sĩ Kiến trúc Quy hoach – Năm 2004
- Bằng Tiến sĩ Kiến trúc – Năm 2009
- Từng làm việc tư vấn, quản lý, đào tạo tại các tập đoàn, công ty tư vấn đầu tư xây dựng và tập đoàn đầu tư bất động sản, ban quản lý trong và ngoài nước như Ban Quản lý Đô thị mới Thủ Thiêm, Công ty Atlas Vietnam, Kingsmen, VietcomReal, CT Group, Đại Quang Minh, …
- Hiện đang giảng dạy tại các trường: ĐH Kiến trúc TP.HCM, ĐH Quốc Tế Hồng Bàng, ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Thái Bình Dương, …

KTS. Cao Thành Nghiệp

- Hội viên Hội Kiến trúc sư Việt Nam
- Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia (bảo tồn trùng tu tôn tạo), 2012 - Giải 3.
- Giải thưởng Kiến trúc Xanh - 2013.
- Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2014 về Quy hoạch - Giải Hội đồng.
- Giải thưởng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về lĩnh vực kiến trúc - Giải khuyến khích.
Đề tài khoa học đã tham gia:
- Xây dựng tiêu chí bảo tồn các công trình kiến trúc cổ tại TP. Đà Lạt.
- Đánh giá hiện trạng và đề xuất bảo tồn, khai thác công trình trường học cũ có giá trị di sản kiến trúc tại TP.HCM.
- Đã thiết kế, trùng tu nhiều di sản kiến trúc tại TP Đà Lạt, TPHCM. 

CapheKientruc.com

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo