Ashui.com

Thursday
Mar 28th
Home Tin tức Thế giới Doanh số bán nhà ở Mỹ tăng sau hai tháng sụt giảm

Doanh số bán nhà ở Mỹ tăng sau hai tháng sụt giảm

Viết email In

Doanh số bán nhà tại Mỹ đã tăng mạnh trở lại trong tháng 9, lần đầu tiên chạm mức cao nhất trong vòng 4 năm qua. 

Theo chỉ số mới nhất từ National Association of Realtors (NAR), tất cả các khu vực đều ghi nhận sự gia tăng về doanh số sau 2 tháng sụt giảm, khi doanh số giảm đến mức thấp nhất là 4%. 

Giá bán nhà tiếp tục tăng, giá nhà trung bình trong tháng 9 là 234.000 USD, tăng 5,6% so với năm trước, tháng thứ 55 liên tiếp giá nhà tăng.

Tổng doanh thu tăng 3,2% với tỷ lệ điều chỉnh theo năm, đạt 5,47 triệu USD trong tháng 9 từ mức 5,3 triệu trong tháng 8. Sau khi tăng lại vào tháng 9, doanh số bán đang giữ ở tốc độ cao nhất kể từ tháng 6 và tăng 0,6% so với năm trước. 

Theo Lawrence Yun, nhà Kinh tế trưởng của NAR việc tìm kiếm nhà ở trong vài tháng qua cho thấy số lượng người mua tiềm năng là rất lớn, đặc biệt là những người mua lần đầu. Hầu hết các gia đình và những người chuyển nơi ở tìm kiếm nhà ở mới trước khi năm học mới bắt đầu. 

Các số liệu cũng cho thấy tổng số hàng tồn kho nhà ở vào cuối tháng 9 đã tăng 1,5% lên 2,04 triệu căn nhà hiện có sẵn để bán, nhưng vẫn thấp hơn so với tháng 9 năm trước 6,8% và hiện đang giảm 16 tháng liên tục.

Số lượng người mua nhà lần đầu tiên chiếm 34% doanh số bán nhà trong tháng qua, tăng 31% trong tháng 8 và tăng 29% so với năm trước.

Một phân tích cho thấy doanh số bán nhà ở cho 1 hộ gia đình đã tăng 4,1%, đạt 4,86 triệu USD trong tháng 9. Giá nhà phổ biến là 235.700 USD trong tháng 9, tăng 5,6% so với tháng 9/2015.

Doanh số bán nhà chung cư giảm 3,2%, ở mức 610.000 căn hộ vào tháng 9, không có sự thay đổi so với năm trước. Giá phổ biến là 222.100 USD trong tháng 9, tăng 6,1% so với năm trước. 

Thu Giang
(Báo Xây dựng /Theo Property Wire


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo