Ashui.com

Wednesday
Apr 24th
Home Tin tức Việt Nam KOICA Hàn Quốc hỗ trợ kỹ thuật quy hoạch đô thị xanh tại Việt Nam

KOICA Hàn Quốc hỗ trợ kỹ thuật quy hoạch đô thị xanh tại Việt Nam

Viết email In

Ngày 8/10, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng và Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam (KOICA) tổ chức lễ ký kết dự án “Hỗ trợ kỹ thuật quy hoạch đô thị xanh” của Hàn Quốc cho Việt Nam. Dự án có thời gian thực hiện trong 3 năm (2016 - 2019), trị giá 6,5 triệu USD.  

Phát biểu tại lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh đánh giá quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam - Hàn Quốc trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá… Trong lĩnh vực xây dựng, Bộ Xây dựng duy trì và phát triển hợp tác chuyên ngành với Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc thông qua việc trao đổi đoàn làm việc các cấp. Bộ Xây dựng Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các đối tác Hàn Quốc thực hiện một số chương trình, dự án trong lĩnh vực phát triển đô thị, nhà ở và thị trường bất động sản, kiến trúc - quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng… do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ. 

Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh cho biết, thời gian qua, KOICA chủ động đề xuất ý tưởng xây dựng dự án Quy hoạch đô thị xanh của Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ cho Việt Nam. Qua nhiều lần làm việc trao đổi, Bộ Xây dựng cho rằng, đây là cơ hội tốt để Việt Nam học tập kinh nghiệm thực tiễn của Hàn Quốc trong phát triển đô thị xanh, kinh nghiệm xây dựng văn bản, quy phạm pháp luật và hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đến đô thị xanh, thí điểm lập quy hoạch đô thị xanh tại đô thị Yên Bình (Thái Nguyên) và đô thị Rạch Giá (Kiên Giang) thành đô thị xanh kiểu mẫu, từ đó nhân rộng ra các thành phố trên cả nước.

Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh đánh giá cao việc ký kết Biên bản thoả thuận về hợp tác giữa Bộ Xây dựng và KOICA ngày hôm nay. Quy hoạch đô thị xanh là một trong những nội dung quan trọng trong Chiến lược tăng trưởng xanh do Chính phủ Việt Nam giao cho các Bộ thực hiện, đồng thời phù hợp với Chiến lược phát triển đô thị bền vững được đưa vào văn kiện Đại hội Đảng của Việt Nam sắp tới. 

Trưởng Đại diện KOICA, ông Chang Jae Yun bày tỏ quan điểm, lễ ký kết là kết quả của quá trình làm việc hiệu quả với Bộ Xây dựng và lãnh đạo các địa phường trong thời gian qua. Đô thị Việt Nam phát triển thiếu hụt hệ thống cơ sở hạ tầng, ô nhiễm môi trường, chất lượng cuộc sống người dân bị ảnh hưởng. Dự án hỗ trợ kỹ thuật quy hoạch đô thị xanh có ý nghĩa to lớn, thể hiện sự đồng hành của Chính phủ Hàn Quốc với Chính phủ Việt Nam. 

Đại diện lãnh đạo tỉnh Kiên Giang và tỉnh Thái Nguyên cũng cam kết làm hết trách nhiệm trong bản tham chiếu đã ký kết giữa Bộ Xây dựng và KOICA, đồng thời hy vọng hoạt động triển khai dự án thuận lợi, thành công. 

(Báo Xây dựng) 


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo