Hội An sẽ có điện mặt trời

Thứ sáu, 21 Tháng 10 2016 22:54 Báo Xây dựng
In

Dự án “Xây dựng hệ thống cung cấp điện từ năng lượng mặt trời vận hành hệ thống âm thanh và chiếu sáng tại khu phố cổ Hội An” vừa ra mắt tại TP Hội An. 

Dự án được hỗ trợ vốn từ Bộ Hợp tác và Phát triển của chính phủ Đức với tổng mức đầu tư khoảng 148.000 EURO (tương đương gần 3,5 tỷ đồng), trong đó Chính phủ Đức tài trợ 90% kinh phí, TP Hội An và TP Wernigerode mỗi bên đối ứng 5%. 

Dự án gồm những tấm pin năng lượng mặt trời lắp đặt tại quảng trường Sông Hoài tạo ra nguồn điện khoảng 55 kW/h phục vụ nhu cầu vận hành, thắp sáng, trang trí cho các hoạt động trình diễn nghệ thuật đường phố, trò chơi dân gian, các lớp dạy hát dân ca, hợp xướng, hệ thống loa phát nhạc, đèn lồng trang trí, di tích Chùa Cầu... 

Trước đó, đoàn công tác của dự án quan hệ đối tác khí hậu TP Wernigerode do ông Siegfried Siegel, Phó Chủ tịch Hội đồng thành phố cũng có buổi làm việc với các ban ngành của TP Hội An về kế hoạch hành động cụ thể bảo vệ đa dạng môi sinh, xử lý rác thải, chống sạt lở bờ biển, bờ sông tại TP Hội An. Đoàn công tác đã có 3 ngày khảo sát thực tế tại các địa điểm bãi rác, nhà hỏa táng, nhà máy xử lý rác Cẩm Hà, kè phố cổ, bờ biển Cửa Đại, nhằm tìm giải pháp góp phần thích ứng biến đổi khí hậu cho TP Hội An. 

TP Hội An và TP Wernigerode là hai TP có mối gắn kết sâu sắc từ năm 2013. Đến nay, hai TP đã có nhiều sự hợp tác, giao lưu trong các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực văn hóa và môi trường. 

(Báo Xây dựng) 


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: