Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) vừa công bố kế hoạch lấy ý kiến cộng đồng đối với các phương án kiến trúc nhà ga hành khách - cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Cụ thể, ACV sẽ tổ chức lấy ý kiến trực tiếp tại Đồng Nai, Hà Nội, Đà Nẵng và Tp.HCM. Bên cạnh đó, doanh nghiệp sẽ tiến hành lấy ý kiến trên website của Bộ Giao thông Vận tải.
Doanh nghiệp này cũng sẽ lấy ý kiến của các hội nghề nghiệp như Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam, Tổng hội Xây dựng Việt Nam, Hội Khoa học kỹ thuật hàng không.
Phương án của công ty Heerim Architects & Planners (Hàn Quốc)
Phương án của liên danh 3 công ty đến từ Singapore, Việt Nam, Nhật Bản
Phương án của liên danh Japan Airport Consultants Inc.+ ADP Ingenierie + Shigeru Ban Architects (Nhật Bản + Pháp)
ACV hiện quản lý tới 22 cảng hàng không, trung chuyển trên toàn quốc, trong đó có 7 cảng quốc tế và 15 cảng quốc nội. Tuy nhiên, mới hai cảng có lãi là Nội Bài và Tân Sơn Nhất, còn lại các cảng khác trong tình trạng thua lỗ.
Theo kế hoạch triển khai dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, ACV dự tính tổng mức đầu tư sân bay khoảng 336.630 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1 khoảng 114.450 tỷ đồng.
Sân bay quốc tế Long Thành được xây dựng tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, dự kiến khởi công vào năm 2019. Dự án có diện tích hơn 5.000 ha, với mục tiêu trở thành cửa ngõ lớn nhất quốc gia, điểm trung chuyển của nhiều tuyến bay quốc tế.
(VnEconomy / Ảnh: Ashui.com)
- Việt Nam sắp công nhận đô thị thông minh
- TPHCM: Dời bến xe miền Tây để xây trung tâm thương mại
- Cận cảnh 9 mẫu thiết kế kiến trúc sân bay Long Thành
- Hà Nội: Tổ chức giao thông cho tuyến xe buýt nhanh
- Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia (VIUP) kỷ niệm 60 năm thành lập
- Hoa Kỳ hợp tác phát triển hạ tầng đô thị thông minh ở Việt Nam
- Bosch ra mắt hệ thống xe máy điện cộng đồng
- Đà Nẵng trưng cầu ý dân 7 phương án Quy hoạch & Thiết kế cảnh quan hai bên bờ sông Hàn
- Bảo vệ quyền tiếp cận biển của người dân
- Điều chỉnh Quy hoạch chung TP Hải Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050