BASF xây mới hai phòng học cho Trường mẫu giáo Sông Ray, Đồng Nai

Thứ sáu, 16 Tháng 11 2018 20:28 Đầu tư
In

Mới đây, tập đoàn hóa chất BASF vừa chính thức khởi công dự án cải tạo hai lớp học cho trường mẫu giáo Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

Đây là dự án do BASF và 10 khách hàng tại Việt Nam và Thái Lan đồng tài trợ, hai phòng học với tổng diên tích hơn 170 mét vuông sẽ được xây mới hoàn toàn. Khi hoàn thành, phòng học này sẽ được tổ chức từ thiện Saigon Children’s Charity CIO chịu trách nhiệm quản lý. Dự án sẽ hoàn thành vào năm 2019, nhằm kỷ niệm 25 năm hoạt động của BASF tại Việt Nam.

Hai phòng học nói trên hiện có khoảng 70 em nhỏ trong độ tuổi 2-3 theo học, được xây dựng cách đây năm năm, là một công trình tạm với trần và tường đều làm bằng mái tôn, gây khó khăn cho việc học tập của các em trong cả điều kiện thời tiết nắng nóng và mùa mưa. Sau khi xây mới, ngôi trường sẽ được trang bị các tiện nghi hoàn toàn mới, bao gồm nhà vệ sinh và nhà kho.

Dự án có tổng trị giá 43 ngàn USD (tương đương 1 tỷ đồng), bằng cả hiện vật và hiện kim. Ngoài tài trợ kinh phí, tập đoàn BASF cũng cung cấp sản phẩm chống thấm Master Builders Solutions® nhằm giúp công trình không bị xuống cấp trong điều kiện mưa gió.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Tanachart Ralsiripong, Tổng Giám đốc BASF Việt Nam cho biết, “BASF luôn hỗ trợ cộng đồng xã hội qua nhiều hoạt động phong phú và ý nghĩa, tập trung vào lĩnh vực phát triển giáo dục. Trong đó, nổi bật là chương trình cải tạo trường học khó khăn bao gồm dự án này và chương trình giáo dục tương tác BASF Kids’ Lab (Bé làm thí nghiệm), giúp khơi gợi sự quan tâm của các em học sinh tới khoa học thông qua các thí nghiệm vui. Chúng tôi rất vinh dự được chung tay hỗ trợ dự án này nhằm mang lại một môi trường học tập lành mạnh cho trẻ em, giúp các em có điều kiện giáo dục tốt hơn. Dự án khi hoàn thành vào năm 2019 cũng sẽ đánh dấu 25 năm hoạt động của BASF tại Việt Nam. Điều này thể hiện cam kết mạnh mẽ của chúng tôi với thị trường quan trọng này.”

Cùng chia sẻ quan điểm này, ông Petrus Ng, Tổng Giám đốc BASF Thái Lan, phát biểu: “Tại BASF, chúng tôi tạo mối quan hệ gắn kết vì một tương lai bền vững. Chúng tôi mong muốn giúp cho khách hàng của mình thành công hơn thông qua các giải pháp hóa học tiên tiến và hỗ trợ cộng đồng nơi chúng tôi kinh doanh. Tôi rất tự hào khi thấy các khách hàng lâu năm của chúng tôi tại Việt Nam và Thái Lan cùng chung tay hỗ trợ cho dự án ý nghĩa này.”

Được biết, Đồng Nai là một trong những tỉnh có hoạt động sản xuất khá phát triển với nhiều khu công nghiệp đặt tại đây. Tuy nhiên, nhiều khu vực ở các vùng sâu vùng xa vẫn còn bị tụt hậu do thiếu đầu tư, ảnh hưởng đến sự phát triển cả về kinh tế và giáo dục. Tại xã Sông Ray, 5% dân số được xếp loại nghèo với thu nhập trung bình dưới 700.000 đồng/người mỗi tháng, trong khi thu nhập của những người dân khác khoảng dưới 4 triệu đồng/người mỗi tháng.  

BASF Việt Nam đã triển khai nhiều dự án cộng đồng trong những năm qua. Hợp tác cùng tổ chức Saigon Children’s Charity, BASF đã tài trợ cải tạo và xây mới ba trường học ở tỉnh Trà Vinh và Hậu Giang, giúp cải thiện cơ sở vật chất và điều kiện vệ sinh an toàn cho khoảng 350 học sinh trong khu vực này. Ngoài ra, BASF đã trao học bổng cho gần 20 sinh viên đại học có hoàn cảnh khó khăn trong suốt bốn năm học tập của các em. Công ty cũng hợp tác với nhà sản xuất sơn hàng đầu thế giới Nippon Paint giúp sơn sửa hơn 7.500 mét vuông diện tích trường học ở đồng bằng sông Cửu Long, mang lại lợi ích cho gần 1.000 trẻ em.

Ngoài ra, kể từ năm 2011, BASF Việt Nam đã hợp tác với Sở Giáo dục & Đào tạo TPHCM mang chương trình giáo dục tương tác BASF Kids’ Lab tới khoảng 4000 em học sinh tiểu học. Chương trình này giúp các em làm quen với môn hóa học và vai trò của nó trong đời sống hàng ngày, giúp cải thiện chất lượng sống và bảo tồn tài nguyên.

10 nhà đồng tài trợ tham dự dự án cùng với BASF bao gồm:

  1. Sam Chem Sphere, nhà phân phối hóa chất công nghiệp, dầu nhờn và vật liệu chống thấm;
  2. MKVN Chemicals, công ty hoạt động trong lĩnh vực phân phối hóa mỹ phẩm, dinh dưỡng và sức khỏe, và các sản phẩm chức năng khác;
  3. Eason Urai Paint, một công ty trực thuộc tập đoàn Eason Group tại Thái Lan, chuyên sản xuất và phân phối sơn xe máy và các loại sơn công nghiệp khác;
  4. The Sun Chemical đơn vị cung cấp giải pháp chăm sóc cá nhân, đồng thời cung cấp dịch vụ hậu cần và nhập khẩu nhiều loại hóa chất đa dạng cho ngành hóa mỹ phẩm, dược phẩm, chất tẩy rửa trong các hộ gia đình và tẩy rửa công nghiệp, cao su, dệt may và thực phẩm;
  5. Unique Coating Chemicals, nhà phân phối phụ gia công nghiệp, nhựa phân tán và bột màu cho sơn phủ và mực in, và nhựa cho sơn phủ;
  6. VITA, công ty trực thuộc của tập đoàn VIV Group, phân phối các nguyên liệu và cung cấp các giải pháp về dinh dưỡng và sức khỏe trong ngành công nghiệp thức ăn chăn nuôi, thực phẩm và dược phẩm;
  7. BAKA nhà nhập khẩu và phân phối thuốc trừ sâu;
  8. Sahaikaset Agrochemicals, nhà nhập khẩu, xuất khẩu và phân phối hóa chất, phân bón và nông sản
  9. Công ty Tôn cách nhiệt Phương Nam tài trợ sản phẩm tôn cách nhiệt cách âm
  10. Nippon Paint Việt Nam hỗ trợ sản phẩm sơn trang trí nhẹ mùi, ít gây ảnh hưởng tới sức khỏe và môi trường, được làm từ nguyên liệu của BASF.

(Báo Đầu tư)


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: