Ashui.com

Thursday
Mar 28th
Home Tin tức Việt Nam Ngày 8/11 hàng năm là "Ngày đô thị Việt Nam"

Ngày 8/11 hàng năm là "Ngày đô thị Việt Nam"

Viết email In
Trong quá trình lịch sử hình thành, phát triển của mỗi quốc gia, đô thị luôn là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội và nâng cao trình độ nhận thức của mỗi cá nhân cũng như toàn xã hội.

Hiện nay thế giới đã lấy ngày 8/11 hàng năm là “Ngày đô thị hóa Thế giới” do giáo sư Carlos Maria Della Paolera, trường Đại học Buenos Aires đề xuất năm 1949. Mục tiêu chung của “Ngày đô thị hóa Thế giới” là để công nhận, tôn vinh vai trò của công tác quy hoạch và phát triển đô thị, nhằm tạo nên những đô thị hiện đại, văn minh, giàu bản sắc; một cộng đồng đô thị hoàn thiện hơn và phát triển bền vững.

Theo đó, để hội nhập quốc tế trong công tác quy hoạch và phát triển đô thị, nhằm làm cho đô thị Việt Nam ngày càng tiếp cận với chuẩn quốc tế và nâng cao chất lượng sống của dân cư đô thị, đồng thời tạo nên sự quan tâm chung của toàn xã hội đối với công tác quy hoạch và phát triển đô thị; Bộ Xây dựng sau khi thống nhất với Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, Hiệp hội các đô thị Việt Nam, đề nghị Thủ tướng Chính phủ lấy ngày 8/11 hàng năm là “Ngày đô thị Việt Nam” (Vietnam Urban Day) và tổ chức “Ngày đô thị Việt Nam” lần đầu tiên vào ngày 8/11/2008.
 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo