TPHCM đẩy nhanh quy hoạch khu trung tâm

Thứ ba, 28 Tháng 2 2012 00:00 TBKTSG
In

Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân vừa giao Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc thành phố khẩn trương hoàn tất hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết 1/2000 khu trung tâm hiện hữu TPHCM (930 héc ta) trước ngày 15/3 và chịu trách nhiệm nếu không thực hiện đúng theo chỉ đạo của lãnh đạo thành phố. 

Theo thông báo kết luận của Văn phòng UBND TPHCM về các dự án xin điều chỉnh quy hoạch tại khu trung tâm hiện hữu (930 héc ta), việc triển khai thực hiện đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 khu vực này có tiến độ quá chậm, ảnh hưởng đến công tác đầu tư, công tác quản lý nhà nước và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. 

Trong thời gian trước mắt, do thị trường địa ốc gặp nhiều khó khăn, để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp tục triển khai các dự án nhằm thu hồi vốn trả nợ ngân hàng, UBND TPHCM chấp thuận chủ trương cho xem xét điều chỉnh chức năng một số công trình từ văn phòng, khách sạn sang căn hộ (bán hoặc cho thuê) hoặc từ căn hộ cho thuê sang căn hộ bán. 

Việc điều chỉnh kể trên phải bảo đảm điều kiện cân đối được dân số khu vực, cân đối được giao thông và hạ tầng đô thị, hài hòa chức năng của từng phân khu, đồng thời chủ đầu tư phải thực đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định pháp luật.  

Đồ án thiết kế đô thị khu trung tâm hiện hữn có diện tích khoảng 930 héc ta, bao gồm toàn bộ phường Nguyễn Thái Bình, Bến Thành, Bến Nghé, Phạm Ngũ Lão, Đakao (quận 1); phường 6, một phần phường 7 (quận 3); dải bờ Tây sông Sài Gòn kéo dài từ cầu Sài Gòn đến cầu Tân Thuận (thêm một phần quận 4 và quận Bình Thạnh); một phần bờ Bắc và Nam rạch Bến Nghé (bến Vân Đồn). 

Theo đó, phía Bắc giáp đường Nguyễn Hữu Cảnh - rạch Thị Nghè; phía Tây giáp đường Đinh Tiên Hoàng - đường Võ Thị Sáu - đường Cách Mạng Tháng Tám; phía Nam giáp đường Nguyễn Thị Minh Khai - đường Cống Quỳnh - đường Nguyễn Cư Trinh - đường Nguyễn Thái Học -  cầu Ông Lãnh - đường Vĩnh Phước - đường Hoàng Diệu - đường Nguyễn Tất Thành; phía Đông giáp sông Sài Gòn. 

Văn Nam


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: