Ashui.com

Friday
Apr 19th
Home Tin tức Việt Nam 2 triệu USD hỗ trợ kỹ thuật chống ngập cho TP.HCM

2 triệu USD hỗ trợ kỹ thuật chống ngập cho TP.HCM

Viết email In

Ngày 7/3, Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước Thành phố Hồ Chí Minh (SCFC) đã tổ chức Hội thảo về Dự án chống ngập khu vực Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các viện nghiên cứu, các chuyên gia của Hiệp hội Thủy lực Thế giới, Việt Nam và Hà Lan. 

Đây là hội thảo nằm trong khuôn khổ Dự án hỗ trợ kỹ thuật Chống ngập nước khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đã được Chính phủ Việt Nam và Hà Lan thống nhất thực hiện với kinh phí 2 triệu USD.

Mục tiêu của dự án là đề xuất các giải pháp đồng bộ trên cơ sở gắn chặt các yếu tố mưa, triều, lũ và sinh thái thành một thể thống nhất nhằm đưa ra một quy trình quản lý nước đô thị bền vững, có hiệu quả và thân thiện với môi trường cho Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại hội thảo, các chuyên gia Việt Nam và Hà Lan đều nhấn mạnh, để giải quyết căn cơ và hiệu quả vấn để chống ngập cho Thành phố Hồ Chí Minh, các quy hoạch cần phải được xem xét đánh giá trong khuôn khổ của một giải pháp tổng hợp bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau như các giải pháp công trình, phi công trình, kinh tế xã hội, môi trường cũng như quy hoạch phát triển lâu dài của Thành phố Hồ Chí Minh, có xét đến phạm vi ảnh hưởng của các vùng lân cận, biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Theo ông Hồ Long Phi, Giám đốc Dự án thuộc SCFC, hiện nay Thành phố Hồ Chí Minh đang đối mặt với nhiều vấn đề liên quan tới việc chống ngập. Cụ thể như lượng mưa ngày càng cao, tần suất lớn; hiện tượng lún diễn ra khắp nơi; lũ thượng nguồn thường xuyên đe dọa… Trong khi đó, các giải pháp công trình trong chống ngập có khả năng bảo vệ hữu hạn, do đó dễ dẫn đến bị tổn thương trong đối phó với các biến cố vượt thiết kế. Vì vậy, cần một giải pháp tổng hợp cho việc chống ngập khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó đặc biệt lưu ý đến vấn đề tôn trọng không gian dành cho nước.

Nhiều vấn đề liên quan đến công tác chống ngập cũng đã được các chuyên gia của Hà Lan trình bày tại hội thảo như công tác phân tích chi phí lợi ích và đánh giá thiệt hại; phương pháp tiếp cận tổng hợp: giải pháp công trình - phi công trình; mô hình nước ngầm và sụp lún đất; mô hình thủy lực và thủy văn.

Ông Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cho biết: Chống ngập cho khu vực Thành phố Hồ Chí Minh vừa mang tính cấp bách vừa lâu dài. Trong đó, có một vấn đề quan trọng là chúng ta chuyển quản lý lũ sang quản lý rủi ro do thiên tai gây ra. Mặt khác, vấn đề chống ngập cũng liên quan tới việc quản lý lưu vực sông, hồ chứa nước ở thượng lưu… Vì vậy, hội thảo là cơ hội tốt để các cơ quan, nhà khoa học tham gia lắng nghe, trao đổi kinh nghiệm và có những đề xuất phù hợp trong quá trình thực hiện xây dựng các giải pháp chống ngập cho hiệu quả cho khu vực Thành phố Hồ Chí Minh./.

Hoàng Anh Tuấn 

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo