By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Ashui.comAshui.comAshui.com
  • Home
    • Bookmarks
    • English
      • News
      • Projects
      • Products
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
    Tin tức / Sự kiệnĐọc tiếp
    Bộ Xây dựng đặt mục tiêu hoàn thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng
    Tạp chí Xây dựng 09/06/2026
    Kiến trúc Việt Nam chia sẻ bài học thích ứng khí hậu tại Hội nghị Kiến trúc Hoa Kỳ AIA26
    Ashui.com 08/06/2026
    [Cà phê Net Zero] Kiến trúc cấu trúc rỗng – Từ khoảng trống đến khả năng chuyển hóa
    Ashui.com 08/06/2026
    Phong Nha – Kẻ Bàng được UNESCO công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới
    KTSG Online 07/06/2026
    Hội thảo “Triển khai Đề án tái chế chất thải xây dựng TP.HCM giai đoạn 2026 – 2030, định hướng đến năm 2045”
    Báo Xây dựng 05/06/2026
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội ngoại thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • Ashui Awards Tour
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Font ResizerAa
Ashui.comAshui.com
Font ResizerAa
  • Home
  • Tin tức / Sự kiện
  • Chuyên mục
  • Công nghệ
  • Vật liệu / Thiết bị
  • Dự án
  • Tương tác
  • Cộng đồng
  • Home
    • Bookmarks
    • English
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội ngoại thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • Ashui Awards Tour
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Các kênh mạng xã hội
  • Advertise
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Q&A

Đường thành phố phân cách như thế nào?

Ashui.com 01/08/2011
4 phút đọc
SHARE

Trên những đường cái lớn bạn có thể thường xuyên nhìn thấy những dải phân cách màu vàng hoặc màu trắng ở những đoạn đường giao nhau, ngoài những vạch ngang dành cho người đi bộ thì ở giữa các con đường dành cho xe chạy, cũng dùng những mũi tên rất to để biểu thị hướng rẽ trái, rẽ phải hoặc đi thẳng. Những kí hiệu được kẻ trên đường này chỉ huy các phương tiện giao thông lưu hành theo các hình thức và phương thức khác nhau, trật tự và thông suốt. Vậy thì đường giao thông thường được phân cách như thế nào?

Trên những trục đường chính, mặt đường rừng thường được phân thành ba phần là đường dành cho xe cơ giới, xe thô sơ và đường dành cho người đi bộ. Đường dành cho xe cơ giới là phần chính, nằm ở giữa mặt đường, trên những con đường có lượng xe lưu thông lớn ở giữa mặt đường thường có những bồn hoa hoặc lan can để phân cách những làn xe ngược chiều nhau, như vậy vừa có thể nâng cao được tốc độ lưu hành của những làn xe ngược chiều, vừa làm cho những xe đi ngược chiều không vượt qua khỏi phần đường của mình, để tránh tình trạng tắc nghẽn giao thông hoặc tai nạn. Đường dành cho xe thô sơ được thiết kế nằm ở hai bên của phần đường dành cho xe cơ giới và cũng có dải phân cách, đường dành cho người đi bộ (vỉa hè) thường cao hơn so với đường dành cho xe khoảng 10 – 15mm để đề phòng xe cộ đi lên vỉa hè.

Trên những đoạn đường thông thường, người ta chỉ phân đường làm hai luồng chính là đường dành cho xe và đường dành cho người đi bộ, đường dành cho người đi bộ cao hơn một chút so với đường dành cho xe. Ngoài điều này ra, một số đoạn thường hẹp còn được quy định đi một chiều, giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông do việc có xe chạy sai đường hoặc quay đầu xe tạo ra trên những đoạn đường cho hai chiều. Trên đường cao tốc, để đảm bảo tốc độ xe chạy và an toàn, không thiết kế đường dành cho xe thô sơ và người đi bộ nhưng vẫn phải đặt các dải phân cách. Thông thường tốc độ xe trên đường cao tốc được hạn chế, hơn nữa, đường cũng chia thành đường dành cho xe tốc độ nhanh hoặc xe siêu tốc; Hai bên dành cho xe tốc độ chậm hay xe thông thường.

Đối với việc tiến hành phân loại đường chuyên dụng đối với từng loại xe càng nâng cao độ an toàn của xe đang lưu thông, đồng thời việc phân luồng đường còn làm tăng tốc độ trung bình của xe./.

Có thể bạn cũng quan tâm

Đất không giáp đường có được chuyển lên đất ở?

Quy định tính tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích từ đất vườn, đất nông nghiệp sang đất ở

Trình tự, thủ tục bán nhà ở xã hội của chủ đầu tư

Đề xuất lắp điện mặt trời mái nhà không đăng ký là vi phạm, EVN nói gì?

Kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ: Vẫn còn “khoảng xám”?

Bài trước CEO Phú Quốc chọn tư vấn quy hoạch và nghiên cứu thị trường cho dự án Sonasea Villas & Resort
Bài tiếp Ra mắt tập sách “Atlas về tính tổn thương và giải pháp an toàn cho nhà ở tại Việt Nam”
Bình luận Bình luận

Bình luận Hủy

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.

Ad imageAd image

Mới cập nhật

Hawaii tìm đường thoát khỏi “cái bóng dầu mỏ”
Năng lượng - Môi trường 09/06/2026
Bộ Xây dựng đặt mục tiêu hoàn thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng
Tin trong nước 09/06/2026
Những công trình được xây từ… rác thải
Giải pháp 09/06/2026
Kiến trúc Việt Nam chia sẻ bài học thích ứng khí hậu tại Hội nghị Kiến trúc Hoa Kỳ AIA26
Sự kiện 08/06/2026
Quy hoạch 100 năm TP. Hồ Chí Minh: Đừng để mục tiêu kinh tế lấn át giá trị tự nhiên
Đối thoại 08/06/2026
[Cà phê Net Zero] Kiến trúc cấu trúc rỗng – Từ khoảng trống đến khả năng chuyển hóa
Sự kiện 08/06/2026
Trung tâm tài chính quốc tế – Phần 2: Cần thiết kế thể chế dài hạn để tạo dựng lòng tin
Góc nhìn 07/06/2026
Luật Đô thị đặc biệt: Vì TPHCM và vì cả nước
Đối thoại 07/06/2026
Phong Nha – Kẻ Bàng được UNESCO công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới
Tin trong nước 07/06/2026
HCMC targets 181,000 new social housing units by 2030
News 06/06/2026
- Advertisement -
Ad imageAd image

Xem thêm

Q&A

Người gốc Việt có được cấp quyền sở hữu nhà ở trên đất?

Chinhphu.VN 18/03/2025
Q&A

Xây dựng lại nhà chung cư, người dân đóng góp thế nào?

Ashui.com 27/10/2024
Q&A

Dự án đầu tư công được phân loại theo tiêu chí nào?

Ashui.com 22/08/2024
Q&A

TPHCM: Đi lại như thế nào trong tình huống lòng đường, vỉa hè được cho thuê?

Ashui.com 07/01/2024
© 2000-2026 Ashui.com. All Rights Reserved.
Welcome back!

Sign in to your account

Username hoặc Email của bạn
Mật khẩu

Quên mật khẩu?