Chung tay vì Không khí sạch (CAfCA)

Dự án “Chung tay vì Không khí sạch” (2019 – 2021) tiếp nối Dự án “Không khí sạch – Thành phố xanh” (2016 – 2019) do Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live & Learn) thực hiện với sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) hướng đến giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí và tác động của ô nhiễm không khí tới sức khỏe tại thành phố Hà Nội thông qua huy động các hành động chung và đóng góp từ các đối tác địa phương (bao gồm cộng đồng, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và chính quyền).

Hoạt động của dự án

Kết nối mạng lưới

Trước tình trạng hoạt động của các tổ chức còn thiếu liên kết và chưa có chiến lược lâu dài, dự án tiến hành thiết lập và xây dựng mạng lưới hợp tác vì Không khí sạch – Thành phố xanh.

Nâng cao nhận thức

Dự án mong muốn có thể cung cấp cái nhìn đúng hơn, sâu hơn về hiện trạng và tác động của ô nhiễm không khí đến môi trường, hệ sinh thái và sức khỏe của con người thông qua các hoạt động cụ thể.

Ứng dụng công nghệ

Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm truyền tải thông điệp, tạo ra xu thế để khuyến khích cộng động thực hiện những hành động tích cực, từ đó đóng góp cho việc giảm thiểu ô nhiễm không khí.

Huy động sáng kiến

Hỗ trợ các nhóm thanh niên và trường học các giải pháp về Ô nhiễm không khí, đồng thời hỗ trợ các sáng kiến nhằm huy động sự tham gia của cộng đồng để giải quyết vấn đề hướng tới nâng cao chất lượng không khí.

Giải pháp cộng đồng

Thiết lập và đưa vào sử dụng rộng rãi các mô hình đo lường chất lượng không khí, kết hợp với việc đánh giá tác động của ô nhiễm không khí đến sức khỏe con người. Ngoài ra, dự án còn triển khai các hoạt động nhằm giải quyết các vấn đề về rác thải sinh hoạt. 

Trong các năm vừa qua CAfCA và đã xây dựng và chia sẻ các tài liệu giáo dục môi trường tới hơn 200 tổ chức, đơn vị giáo dục. Với hình thức đa dạng, sinh động và tính tương tác cao, các tài liệu như áp phích, phim hoạt hình, khóa học trực tuyến, sổ tay, bộ thẻ trò chơi, video hướng dẫn tổ chức trò chơi… đã giúp các em học sinh dễ hiểu, dễ ghi nhớ và dễ vận dụng các thông điệp, kiến thức về môi trường.

CAfCA cũng đã đồng hành cùng trên 70 trường học để nâng cao nhận thức và thực hiện các giải pháp: tổ chức các hoạt động câu lạc bộ, hoạt động STEM về môi trường, lắp đặt máy đo chất lượng không khí, tăng cường không gian xanh trong trường học, thực hiện chương trình “Đường đến trường an toàn“, lắp đặt trạm sạc năng lượng mặt trời, thu gom rác nhựa và rác điện tử…

Bên cạnh đó, các chiến dịch, cuộc thi như “Đại sứ xanh“, “Hiệp sĩ môi trường nhí“, “Thử thách cùng con đọc sách sống xanh“… đã thu hút hàng ngàn người tham gia để bảo vệ sức khỏe của trẻ em, gia đình và cộng đồng. Với các hình thức đố vui, xem phim hoạt hình và thử thách sống xanh, các hoạt động này tạo sân chơi vui vẻ, bổ ích cho trẻ em và gia đình kể cả trong thời kỳ giãn cách xã hội phòng COVID-19.

Trong năm 2021, CAfCA đã tham vấn và đồng hành cùng Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội để triển khai thí điểm chương trình “Xây dựng trường học xanh – Vì một Hà Nội xanh” tại 69 trường học ở các cấp Mầm non, Tiểu học và THCS thuộc 4 quận/huyện: Hoàn Kiếm (39 trường), Hai Bà Trưng (10 trường), Đông Anh (10 trường) và Thạch Thất (10 trường).

Các hoạt động xây dựng trường học xanh được thực hiện tại 69 trường học, bao gồm các giải pháp bảo vệ môi trường về các chủ đề không khí, năng lượng, rác thải, nước và không gian xanh và cuộc thi “Đại sứ xanh” giúp nâng cao nhận thức của hơn 1.000 giáo viên và 43.000 học sinh, đồng thời, thúc đẩy thực hành bảo vệ môi trường với ít nhất 40.000 hành động xanh.

Ô nhiễm không khí tác động trực tiếp đến sức khỏe của cộng đồng đặc biệt là thế hệ trẻ – lực lượng lao động sản xuất chính của nền kinh tế địa phương và quốc gia trong tương lai. Tuy nhiên, thanh niên không phải là nạn nhân bị động trước vấn đề môi trường, mà đây có thể là một lực lượng đông đảo với những ý tưởng mới, sáng tạo và luôn có mong muốn đóng góp/ trực tiếp mang lại những thay đổi tích cực.

Live & Learn cùng với quỹ USAID và huy động từ Quỹ Tầm Vóc Việt, Hội Đồng Anh, thực hiện chương trình Quỹ sáng kiến nhằm hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho các sáng kiến của thanh niên trên khắp cả nước về chủ đề Không khí.

Bên cạnh đó, với mong muốn và nỗ lực mang Khoa học công dân đến gần hơn với học sinh Việt Nam, CAfCA phối hợp cùng với Viện Goethe (Goethe Institut Vietnam) và các đơn vị thiết kế máy đo chất lượng không khí chi phí thấp tổ chức cuộc thi “Nhà Khoa học nhí – Đi tìm không khí sạch“. Trong cuộc thi, học sinh thực hành sử dụng máy đo để theo dõi chất lượng không khí trong các tình huống thực tế của gia đình, địa phương của các em và phân tích kết quả đó, từ đó làm ra các sản phẩm truyền thông về chủ đề này. Các kỹ năng như sử dụng và đọc số liệu từ máy đo; hay lưu ý trong truyền thông về chủ đề này sẽ được tập huấn cho người tham gia bên lề cuộc thi.

Share Button