Kiến trúc đỉnh cao của Herzog và De Meuron

Thứ bảy, 30 Tháng 8 2008 15:47 Hoàng Hà / Spiegelonline
In

Ngôi sao kiến trúc Jacques Herzog, tác giả của sân vận động quốc gia Trung Quốc, nói về công trình sân vận động của mình là một điểm đột phá, nói với các đồng nghiệp đã từ chối làm việc với Trung Quốc và trách nhiệm của mình về các dự án cho năm 2030...



Nhà kiến trúc Jacques Herzog cho biết sân vận động Olympic được thiết kế bởi Herzog & de Meuron sẽ là tâm điểm cho Thế vận hội mùa hè Bắc Kinh "chính người Trung Quốc cũng mô tả công trình này là một trong các công trình kỷ niệm văn hóa quan trọng, có thể sánh ngang với Vạn lý trường thành".



Một phần mở rộng của bảo tàng hiện đại Tate ở London được thiết kế bởi Herzog & de Meuron.



Dự án Elbe Philharmoic đã đoạt giải của Herzog & de Meuron ở Hafenstadt, láng giềng của thành phố cảng Hamburg, Đức. Herzog gọi nó là cái neo văn hóa của một thành phố mới.



Herzog ở cuộc bút chiến trên các thiết kế công trình cho "chế độ độc tài bị buộc tội vi phạm nhân quyền": "Tôi biết các nhà kiến trúc đã tuyên bố thậm chí không bao giờ chiếu cố đến các tòa công trình ở Trung Quốc. Đây là một lập trường ngạo mạn và ngờ nghệch. Một phản ảnh của sự thiếu hiểu biết  về một thành tựu văn hóa lạ thường ở quốc gia này tiến triển trong suốt 5000 năm qua".


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: