Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt danh mục Dự án "Quy hoạch phát triển điện gió Việt Nam" sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức của Chính phủ Đức.
Mục tiêu chính của Dự án là hỗ trợ phát triển công nghệ điện gió và khai thác tiềm năng năng lượng gió; xây dựng cơ sở dữ liệu, quy hoạch nguồn năng lượng gió cấp địa phương và quốc gia; nâng cao năng lực các cấp, các ngành trong xây dựng, quản lý quy hoạch và đầu tư phát triển điện gió.
Dự án được thực hiện trong 4 năm (2014-2018) với tổng mức đầu tư 3,7 triệu euro, trong đó, vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Đức 3,6 triệu euro (thông qua Ngân hàng Tái thiết Đức - KfW), vốn đối ứng của phía Việt Nam 100.000 euro (do Bộ Công Thương tự thu xếp trong ngân sách hàng năm).
Nhà máy điện gió Bạc Liêu. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)
(TTXVN)
- Bảo vệ di sản thế giới Vịnh Hạ Long cho muôn đời sau
- Việt Nam chi ít nhất 3.000 tỷ đồng ứng phó biến đổi khí hậu vào năm 2015
- Đánh giá tác động của thủy điện Don Sahong trên sông Mekong
- Ô nhiễm môi trường không khí tiếp tục là vấn đề nhức nhối
- Lượng khí CO2 thải vào khí quyển tăng kỷ lục trong năm 2013
- Gia tăng công nghệ biến rác thải thành năng lượng
- Dự án thoát nước, xử lý nước thải được ưu đãi tiền thuê đất
- Nguồn nước sạch đang bị đe dọa
- La-Nina, El-Nino và biến đổi khí hậu
- Doanh nghiệp sản xuất ngành nghề gây ô nhiễm - Thiếu điểm đến an toàn