Ô nhiễm khiến 1/5 dân Hong Kong muốn bỏ đi

Thứ tư, 07 Tháng 1 2009 10:22 AFP, Tuổi Trẻ
In

Theo khảo sát của Tổ chức Civic Exchange, tình trạng ô nhiễm quá mức khiến 1/5 dân số Hong Kong, tương đương 1,4 triệu người, tính đến chuyện bỏ đi. 500.000 người trong số này đã lên kế hoạch chi tiết.

Michael DeGolyer, giáo sư khoa học chính trị tại Hong Kong, cho biết: “Người dân thuộc mọi thành phần xã hội đều biết ô nhiễm đang làm họ bị bệnh. Nhiều người, kể cả các giáo sư tại đây, cũng đang nghĩ tới chuyện bỏ đi”. Tuần rồi, số liệu chính thức cho thấy mức độ ô nhiễm ở vài khu vực tại Hong Kong đã đạt kỷ lục.



Cơ quan bảo vệ môi trường cho biết những biện pháp đo lường khắt khe hơn đã làm giảm lượng ô nhiễm đối với một số chất độc hại. Thành phố này cũng đã kêu gọi cải thiện chất lượng không khí với khẩu hiệu “Vấn đề của sự sống và cái chết”. Tuy nhiên, chuẩn mới về chất lượng không khí vẫn chưa được đưa ra.

Trong báo cáo năm ngoái của Civic Exchange, mỗi năm tại Hong Kong có khoảng 10.000 người tử vong vì ô nhiễm môi trường.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: