Phỏng vấn KTS Marcio Kogan - người thực hiện dự án Caye Sereno tại Việt Nam

Chủ nhật, 17 Tháng 6 2012 10:57 Dân Trí
In

Là một trong những kiến trúc sư hàng đầu thế giới, Marcio Kogan đã tạo nên những tuyệt tác kiến trúc sống mãi với thời gian.

Với phong cách kiến trúc hiện đại được đơn giản trong bố cục hình khối không gian và các vật liệu tự nhiên mang tính tương phản, ông đã thể hiện được những sáng tạo của mình. Để hiểu hơn về ông cũng như phong cách kiến trúc mà ông theo đuổi, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Kiến trúc sư Marcio Kogan - người thực hiện dự án Caye Sereno tại Việt Nam.

Từng là một đạo diễn điện ảnh thành công, vậy tại sao ông không tiếp tục phát triển mà rẽ ngang thành một kiến trúc sư? Những kinh nghiệm trong thời gian làm đạo diễn có giúp ông trong quá trình thiết kế không?

KTS Marcio Kogan (ảnh bên): - Tôi đã từng là một đạo diễn điện ảnh trước khi trở thành một kiến trúc sư. Nhưng tôi cảm thấy cái duyên với điện ảnh của tôi chưa bén. Bản thân tôi luôn theo đuổi ước mơ sẽ trở thành một kiến trúc sư nổi tiếng để có thể đóng góp những phong cách kiến trúc sáng tạo cho con người. Vì vậy, tôi thành lập ra SMK27 gồm một nhóm các đồng nghiệp có chung một phong cách và đã làm việc và gắn bó với nhau trong nhiều năm. Kể từ khi được thành lập đến nay, chúng tôi đã gặt hái được nhiều thành công vang dội với nhiều giải thưởng danh giá như Record House (2004 và 2005), Yellow Pencil (2008 và 2009), DedaloMinosse (2008), giải nhất Leaf Awards 2009, giải nhất hạng mục “Biệt thự cá nhân xuất sắc nhất” 2010 do Wallpaper Design Awards trao tặng.

Tôi cũng nhận ra rằng, nhờ đã từng là một nhà làm phim, tôi nhận ra rằng ánh sáng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra những cảm xúc, cả trên màn ảnh và lẫn ở không gian. Và thực tế đã chứng minh sự lựa chọn của tôi là hoàn toàn đúng đắn.

Được biết, phong cách kiến trúc mà ông và các cộng sự theo đuổi là theo trường phái tối giản? Phong cách kiến trúc này đã được cộng đồng châu Mĩ và châu Âu đón nhận như thế nào?

- Chúng tôi không cho bản thân mình là những kiến trúc sư theo trường phái tối giản mà thay vào đó là đơn giản. Phong cách của chúng tôi là sự tổng hòa giữa kiến trúc hiện đại Brazil với những khoảng không cực kì chi tiết, tập trung vào ánh sáng và tỉ lệ tương quan cùng sự phối hợp của các vật liệu công nghệ và tự nhiên. Những dự án đã thực hiện của chúng tôi được công bố rộng rãi trên khắp thị trường châu Mỹ và châu Âu, giúp chúng tôi tin rằng những thiết kế của mình được đón nhận nồng nhiệt.

Là kiến trúc sư hàng đầu thế giới, tại sao ông lại chọn Việt Nam là nơi thể hiện những sáng tạo của ông?

- Khi chủ đầu tư của dự án mời chúng tôi tham gia thiết kế, tôi đã ngay lập tức nghĩ rằng đây là một cơ hội có một không hai để tạo ra các tác phẩm kiến trúc tuyệt vời tại một địa thế đặc biệt. Tôi cảm thấy thật là một vinh dự để có thể thiết kế những công trình nằm tại vị trí ấn tượng như vậy.

Ông có thể mô tả khái quát về dự án đang thực hiện tại Việt Nam?

- Dự án này tên là Caye Sereno, trong tiếng Bồ Đào Nha có nghĩa là vùng vịnh bình yên. Đây là một dự án bất động sản cao cấp do Jen Tuần Châu một liên doanh giữa Tập đoàn Tuần Châu (Việt Nam) và Jen Capital – công ty trực thuộc Tập đoàn Chiaphua (Hồng Kông). Dự án này bao gồm 18 biệt thự nhìn ra biển trải dài trên diện tích 3,3ha phía Nam đảo Tuần Châu. Như vậy chủ nhân của những căn biệt thự này có thể tận hưởng cảnh đẹp thiên nhiên có một không hai của Vịnh Hạ Long, nơi đã được công nhận là 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên của thế giới.
 
Phong cách kiến trúc của Caye Sereno sẽ trở thành xu thế kiến trúc của các khu nhà nghỉ dưỡng ven biển tại Việt Nam?

- Chúng tôi nghĩ sự đơn giản nên là xu hướng, nhưng chúng tôi không cho bản thân mình là những người tạo nên xu hướng. Chúng tôi chỉ là những kiến trúc sư nhỏ bé, mong muốn được đưa tới những gì tốt nhất trong khả năng của mình tới công trình và người sử dụng.

(Theo Dân Trí)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: