“Xi măng Holcim - Cùng xây tổ ấm”

Thứ năm, 09 Tháng 6 2011 14:53 Nhịp cầu đầu tư
In

Với mong muốn tạo dựng một ngôi nhà không chỉ vững chắc về mặt kiến trúc mà còn đầy ắp tiếng cười của từng thành viên trong gia đình, từ năm 2008 xi măng Holcim đã phát động chương trình “Cùng xây tổ ấm”. Ngày hội “Xi măng Holcim - Cùng xây tổ ấm” được tổ chức hằng năm từ cuối tháng 5 đến hết tháng 7 tại các tỉnh miền Đông và Tây Nam bộ chính là điểm nhấn của chương trình này.

Để hiểu rõ thêm về thông điệp mà Holcim muốn nhắn gửi qua Chương trình đồng thời thấy được tầm nhìn của Holcim trong tương lai, NCĐT đã có cuộc trò chuyện cùng ông Gary Schutz (ảnh), Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Holcim Việt Nam.

Thưa ông Gary, ông có thể cho biết lý do Holcim tổ chức Ngày hội “Cùng xây tổ ấm”?

Có 3 lý do chính:

Đầu tiên, chúng tôi nhận thấy có rất nhiều gia đình trẻ đặc biệt là những gia đình trung lưu muốn xây một căn nhà đẹp, một tổ ấm cho riêng họ. Tuy nhiên, họ không biết phải bắt đầu từ đâu, tìm hiểu thông tin từ nguồn nào, thủ tục và việc chuẩn bị gồm những bước gì… Nhằm cung cấp cho các gia đình Việt Nam một nguồn thông tin tổng hợp toàn diện, hữu ích và thiết thực để có thể khởi đầu cho việc xây dựng một căn nhà bền chắc, Holcim Việt Nam đã khởi động chương trình “Cùng xây tổ ấm”.

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp sản phẩm xi măng cho xây dựng phần thô, Holcim còn cung cấp các giá trị cộng thêm như: tư vấn về kiến trúc, phong thủy, đặc biệt là cung cấp các mẫu nhà đẹp. Qua đó, khách hàng có thêm sự lựa chọn, nguồn thông tin uy tín để tham khảo.

Lý do thứ 2 là không chỉ tập trung ở TP.HCM, Holcim Việt Nam mong muốn phổ biến sản phẩm xi măng của Hãng đến những vùng xa của miền Nam Việt Nam và tạo dựng niềm tin cũng như thói quen sử dụng sản phẩm.

Thứ 3, thông qua việc tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, Holcim Việt Nam mong nhận được những phản hồi để cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ của mình.

Mục tiêu Holcim hướng tới qua hoạt động này là gì, thưa ông?

Là cùng các gia đình Việt Nam xây dựng những ngôi nhà không chỉ bền chắc về mặt kiến trúc mà còn là một tổ ấm hạnh phúc bền lâu.

Trong Ngày hội, khách hàng sẽ được tư vấn về kiến trúc, chọn vật liệu xây dựng, giám sát thi công, tư vấn địa chính, phong thủy... để có những quyết định tốt nhất cho căn nhà tương lai của họ. Từ đó, giúp người tiêu dùng lựa chọn, hiểu và an tâm với sự đầu tư cho tổ ấm của mình.

Ngoài ra, thông qua Chương trình, chúng tôi hy vọng xi măng Holcim sẽ được nhiều người biết đến hơn và có thể tin tưởng vào chất lượng của sản phẩm.

Ông có thể cho biết một vài hoạt động được tổ chức trong Chương trình? Sự khác biệt của chương trình năm nay so với các năm trước là gì?

Sự khác biệt lớn nhất của năm nay chính là hoạt động Cam kết xây dựng tổ ấm. Đại diện mỗi gia đình đến Ngày hội của Holcim sẽ in dấu tay lên một biểu tượng Cùng Xây Tổ Ấm và biểu tượng này sẽ được đặt ở mỗi tỉnh Chương trình đi qua. Điều đó tượng trưng cho lời cam kết cùng nhau xây dựng tổ ấm của mọi người, tạo dựng một ngôi nhà không chỉ vững chắc về mặt kiến trúc mà còn đầy ắp tiếng cười.

Holcim có kế hoạch mở rộng chương trình này ra các tỉnh miền Trung và miền Bắc?

Trước mắt, chương trình của chúng tôi chỉ tập trung tại miền Nam Việt Nam, nơi sản phẩm Holcim có mặt. Nếu hiệu ứng của chương trình “Cùng xây tổ ấm” có thể lan rộng ra các tỉnh phía Bắc thì đó là điều rất đáng mừng.

Chân thành cảm ơn ông!

Dung Lê (thực hiện) 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: