Đại học Xây dựng (Việt Nam) thắng lớn tại Cuộc thi kiến trúc quốc tế AIAC 2015

Thứ bảy, 19 Tháng 9 2015 10:16 Ashui.com
In

Được thành lập từ năm 1999 bởi một số giáo sư Pháp và Ý chuyên ngành kiến trúc và công nghệ, giải thưởng AIAC là giải thưởng uy tín hàng năm được bảo trợ bởi UNESCO dành cho sinh viên các trường đào tạo chuyên ngành kiến trúc. Ngay từ những giai đoạn đầu mới thành lập, AIAC cùng sự tham gia của các giáo sư Eric Dubosc, Ettore Zambelli, Marco Imperradori và các giáo sư khác tại Trung Quốc và Hàn Quốc đều hướng đến một mục tiêu: đề cao giải pháp thiết kế kiến trúc tích hợp với các điều kiện kỹ thuật.  

Trong quá trình phát triển của AIAC những năm qua đã có 16 trường đại học trên thế giới tham dự và kết nối với nhau trong các hoạt động của AIAC, trong đó có 3 trường là sáng lập viên: Thanh Hoa (Trung Quốc), Gyeongsang (Hàn Quốc), Ensaplv (Pháp). 

Mức độ tham dự của các trường tăng dần theo từng năm một cách rõ rệt. Năm nay, AIAC 2015 (lần thứ 16) được tổ chức tại Hà Nội với đề tài: “Cải tạo không gian chợ Đồng Xuân và phụ cận”, với sự tham gia của 11 trường đến từ 9 nước trên thế giới bao gồm: Pháp, Tây Ban Nha, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia và Việt Nam. 

Chương trình của AIAC 2015 diễn ra tại Hà Nội trong vòng một tuần từ 29/3 đến 04/4/2015 tại Hà Nội. Sau khi nghiên cứu, làm việc và bảo vệ sơ phác lần đầu tại Hà Nội, các nhóm sinh viên đã làm việc tích cực trong vòng 06 tháng và nộp bài ngày 15/9/2015. 

Trước khi bước vào chấm chọn giải thưởng AIAC 2015, đã có 44 đồ án thiết kế lọt vào vòng chung kết và trong hai ngày làm việc không nghỉ của Hội đồng Giám khảo là các giáo sư, kiến trúc sư nổi tiếng đến từ các nước trên thế giới tại Đại học Kiến trúc Madrid (Tây Ban Nha) danh tiếng, Hội đồng chấm giải đã đưa ra kết quả như sau:

01 giải Nhất:
• Team1 – NUCE [Đại học Xây dựng] (Việt Nam) 

03 giải Nhì:
• Team1 – ETSA MADRID (Tây Ban Nha) 
• Team1 – PARIS LA VILLETTE (Pháp) 
• Li Dong- TSINGHUA (Trung Quốc) 

04 giải Ba:
• Team1 – NUCE (Việt Nam) 
• Team2 – GAFA (Trung Quốc) 
• Team5 – ETSA MADRID (Tây Ban Nha) 
• Team1 – HANYANG (Hàn Quốc) 

07 giải Khuyến khích:
• Team2 – NUCE (Việt Nam) 
• Team5 – GYEONGSANG (Hàn Quốc) 
• Jérôme Dumas – PARIS LA VILLETTE (Pháp) 
• Yoshiki Iriya – KEIO (Nhật Bản) 
• Team2 – IUAV VENICE (Ý) 
• Zhan Chenyang – TSHINGHUA (Trung Quốc) 
• Team1 – PHRANAKHON RAJABHAT (Thái Lan) 

 


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: