Trường học bằng... giấy carton tại Tứ Xuyên, Trung Quốc

Thứ hai, 02 Tháng 3 2009 23:58 China Daily, ANTG
In

Một trong những dự án xây dựng nhân đạo tại Tứ Xuyên nhận được sự quan tâm, ủng hộ của Chính phủ Trung Quốc và dư luận quốc tế chính là dự án xây dựng trường học bằng nguyên liệu giấy bồi carton do kiến trúc sư danh tiếng Nhật Bản Shigeru Ban, cùng với sự tham gia tình nguyện của các sinh viên Trung Quốc và Nhật Bản cùng tiến hành.


Cô giáo và các học trò trong giờ học tại một lớp học bằng giấy ống và bìa carton

Trận động đất kinh hoàng san bằng khu vực trung tâm tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc vào ngày 12/5/ 2008 đã cướp đi sinh mạng của 69.000 dân thường vô tội và khiến cho 4,8 triệu người Trung Quốc lâm vào cảnh “màn trời chiếu đất”. Hình ảnh tang thương nhất về trận động đất tại Tứ Xuyên là hàng trăm ngôi trường học đã bị san bằng, khiến cho hàng ngàn học sinh thiệt mạng. Nguyên nhân chính là do những ngôi trường học này được xây bằng loại nguyên vật liệu kém chất lượng. 



Trong khi các cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành, thì song song với nó khá nhiều các tổ chức nhân đạo trong nước và quốc tế đặt chân đến Tứ Xuyên, nhằm hy vọng khôi phục lại cơ sở hạ tầng nơi đây kiên cố và bền vững hơn.

Một trong những dự án xây dựng nhân đạo tại Tứ Xuyên nhận được sự quan tâm, ủng hộ của Chính phủ Trung Quốc và dư luận quốc tế chính là dự án xây dựng trường học bằng nguyên liệu giấy bồi carton do kiến trúc sư danh tiếng Nhật Bản Shigeru Ban, cùng với sự tham gia tình nguyện của các sinh viên Trung Quốc và Nhật Bản cùng tiến hành.

Ngay sau vụ động đất, ông Shigeru Ban đã nhanh chóng đặt Tứ Xuyên và đệ trình ý kiến phục hồi các công trình xây dựng với chính quyền tỉnh Tứ Xuyên. Dưới sự chấp thuận của các quan chức hữu quan trong lĩnh vực giáo dục, ông Shigeru Ban kêu gọi sự tình nguyện của một nhóm các sinh viên tại Trung tâm nghiên cứu của Shigeru Ban cùng sự chung tay của các cá nhân ở Phòng thí nghiệm Hironori Matsubara tại Đại học Keio, Nhật Bản, và một số các tình nguyện viên từ khắp đất nước Trung Quốc.

Các ống giấy tái chế không chỉ dùng cho việc thiết kế nhà cửa, chúng còn có thể tạo ra các mẫu khuôn làm các hàng cột nhà, làm các vì kèo nhà một cách nhanh chóng. Đặc biệt những vật liệu này không thấm nước và chống cháy một cách hiệu quả. Chúng đa dạng về kích thước, hình dạng nên điều chỉnh tải trọng của cấu kiện công trình một cách khá dễ dàng.

Shigeru Ban hy vọng có thể xây dựng kiểu kiến trúc nhà giấy này cao vài tầng. Khung nhà và vách tường làm bằng ống giấy tái chế có chi phí khá rẻ và rất dễ áp dụng để triển khai trên khắp đất nước Trung Quốc. Mái nhà làm bằng loại gỗ dán sử dụng polycarbonate làm chất cách nhiệt. Vì rẻ tiền nên loại giấy này sẽ rất thông dụng tại bất kỳ nơi đâu trên thế giới. Vì mềm, nhẹ nên khả năng sát thương khi gãy đổ khá thấp.

Ông Shigeru Ban đã từng sử dụng loại giấy ống tái chế này trong việc xây dựng các công trình kiến trúc ở Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Kobe (Nhật Bản). Vào năm 2007, ông Shigeru Ban đã sử dụng giấy ống tái chế xây dựng một cây cầu ở Pháp.

Dự án nhà cửa này không những tạo nên một hệ thống nhà cửa sáng tạo và bền vững mà còn tạo ra một dạng trao đổi nhận thức văn hóa giữa các sinh viên Trung Quốc và Nhật Bản. Chỉ trong vòng 40 ngày ròng rã, các sinh viên Nhật Bản và sinh viên thuộc Đại học Tây Nam Jiaotong, cũng như các học sinh tiểu học khác đã chung tay xây dựng nên các trường học mới tại Tứ Xuyên.



Nguyễn Thanh Hải (dịch) / Ảnh: treehugger.com

>> Nhà bằng giấy tái chế cải thiện những khu ổ chuột trong thành phố 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: