Sunwah tiếp tục rót vốn vào bất động sản ở TPHCM

Chủ nhật, 08 Tháng 10 2017 18:02 Thời báo Kinh tế Sài Gòn
In

Ngày 7/10, tập đoàn tư nhân hoạt động đa ngành của Hồng Kông Sunwah đã công bố đầu tư một dự án bất động sản cao cấp mới với quy mô lớn tại TPHCM sau hàng loạt dự án đã đầu tư vào thành phố trước đó. 

Theo ông Johnson Choi, Tổng giám đốc Sunwah Việt Nam, dự án căn hộ Sunwah Pearl được phát triển tại số 90 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh sẽ là dự án bất động sản mới của tập đoàn tại TPHCM và đây cũng là dự án bất động sản lớn thứ 3 của Sunwah tại Việt Nam, sau dự án tòa nhà Sun Wah Tower (đường Nguyễn Huệ, quận 1) và Saigon Pearl (đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh).  


Nhiều người đến tìm hiểu dự án đầu tư Sunwah Pearl tại buổi công bố dự án vào ngày 7/10
(Ảnh: Hùng Lê) 

Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Bay Water, một công ty thành viên của Tập đoàn Sunwah. Theo chủ đầu tư, dự án Sunwah Pearl sẽ được phát triển trên khu đất rộng hơn 19.070 mét vuông, gồm một tòa tháp cao 45 tầng và hai tòa tháp cao 50 tầng với tổng cộng 1.342 căn hộ 1-3 phòng ngủ có diện tích 52-124 mét vuông với giá bán từ 55 triệu đồng/mét vuông trở lên. 

Trong khuôn viên dự án còn có công viên ven sông, hồ bơi, trung tâm mua sắm, siêu thị, trung tâm thể dục và spa, trung tâm hội nghị, nhà hàng, quán cà phê, khu tiệc nướng ngoài trời, khu thư giãn, sân chơi trẻ em và nhà trẻ. 

Trước đó, theo nguồn tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM, dự án tọa lạc tại số 90 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh thuộc các doanh nghiệp 100% vốn trong nước góp vốn đầu tư. Tuy nhiên, sau đó, một nhà đầu tư nước ngoài là Công ty Sun Wah Vietnam Real Estate Limited tham gia góp vốn lớn vào dự án nên dự án này giờ đây trở thành dự án có vốn đầu tư nước ngoài.

Sunwah là một nhà đầu tư lớn đến từ Hồng Kông. Tập đoàn Sunwah đã hoạt động tại Việt Nam suốt 47 năm qua trong nhiều lĩnh vực như thủy hải sản, bất động sản, dịch vụ tài chính, kinh doanh cà phê… vốn đầu tư trên 1 tỉ đô la Mỹ. Riêng lĩnh vực bất động sản, Sun Wah đã tham gia phát triển các dự án ở TPHCM như tòa nhà văn phòng cho thuê cao tầng Sun Wah trên đường Nguyễn Huệ, quận 1; khu phức hợp Saigon Pearl quận Bình Thạnh,...

Tại buổi công bố dự án Sunwah Pearl, ông Johnson Choi cho biết trong tương lai, Sunwah sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam và trên toàn thế giới, nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của tập đoàn. 

Hùng Lê 
(TBKTSG)  


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: