Dự án đầu tiên của CapitaLand tại Việt Nam đã hoàn thành

Thứ năm, 22 Tháng 9 2011 22:16 DĐDN
In

Theo thông tin từ CapitaLand, dự án nhà ở đầu tiên của Tập đoàn tại Việt Nam đã hoàn thành tốt đẹp đúng thời hạn. Dự án này là sự hợp tác giữa Tập đoàn CapitaLand, chủ công trình chính, và các công ty Thiên Đức, Phú Gia. The Vista được khởi công xây dựng vào tháng Giêng năm 2008 và nay đã hoàn thành đúng hạn vào tháng 9 năm 2011.



The Vista tọa lạc tại quận 2, phường An Phú, Tp.HCM, nằm trong khuôn viên tiện lợi kết nối gần với trung tâm thành phố. The Vista có tổng cộng 750 căn hộ cao cấp, thuộc năm tòa nhà, mỗi tòa nhà cao 28 tầng. Các tòa nhà đều nhìn ra sông Sài Gòn và thành phố. The Vista cũng sử dùng 35.000 mét vuông ở tầng trệt và một tòa nhà để làm trung tâm thương mại, gồm các gian hàng bán lẻ, văn phòng cho thuê và 100 căn hộ dịch vụ.

Ông Yip Hoong Mun, Phó Tổng giám đốc CapitaLand Việt Nam cho biết: “CapitaLand tham gia vào thị trường căn hộ dịch vụ tại Việt Nam từ năm 1994. Trải qua nhiều năm, chúng tôi đã xây dựng những công trình ghi dấu ấn tốt như Tháp Hà Nội và Sofitel Plaza ở Hà Nội. CapitaLand với cương vị là chủ công trình chính của The Vista, rất tự hào đã hoàn thành dự án này đúng tiến độ, dù tình hình kinh tế hiện đang rất thử thách tại Việt Nam. Đây là một minh chứng cho những công trình uy tín của CapitaLand và điều này cũng nói lên cam kết xây nhà chất lượng cao cho người dân Việt Nam cũng như đối tượng người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam”.

Vào ngày 17/9 vừa qua, những cư dân mới, các chủ hộ của The Vista đã được mời đến tham dự lễ Khai Trương The Vista. Hơn 350 khách hàng và gia đình, bạn bè của họ đã hân hoan tham dự buổi lễ này.



The Vista là một trong bốn dự án nhà ở cao cấp của tập đoàn CapitaLand tại Việt Nam. Những dự án khác gồm có Beau Rivage với 962 căn hộ tại quận 2, tp.HCM. Tại Hà Nội có dự án Mulberry Lane với 1.478 căn hộ và một dự án đang triển khai gồm 960 căn hộ. Cả hai dự án này đều nằm ở khu đô thị mới thuộc phường Mỗ Lao, quận Hà Đông. Tại Việt Nam, CapitaLand cũng đang triển khai ba dự án thuộc phân khúc thấp hơn, gọi là phân khúc nhà ở giá trị với tổng cộng 2.200 căn hộ. Những dự án nhà ở giá trị này thuộc công ty con của CapitaLand, là CapitaValues Homes thực hiện.

N.P


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: