TPHCM kêu gọi đầu tư vào Thủ Thiêm

Thứ hai, 15 Tháng 4 2013 06:04 TBKTSG
In

Chi tiết 12 dự án lớn cùng chính sách ưu đãi tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm đang được chuẩn bị kỹ lưỡng để mời gọi các nhà đầu tư tham gia trong thời gian tới, theo ông Nguyễn Lê Dũng, Phó ban quản lý Khu đô thị mới Thủ Thiêm. 

Dự kiến, ngày 8/5/2013, chính quyền TPHCM sẽ tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Khu đô thị mới Thủ Thiêm.  


Phối cảnh Khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2, TPHCM 

Tin từ Ban quản lý Khu đô thị mới Thủ Thiêm cho biết, tại hội nghị này, các dự án trọng điểm như khu phức hợp bến du thuyền (là điểm đến của cộng đồng dân cư có du thuyền với các hoạt động kinh doanh đủ mọi hình thức), khu trung tâm thương mại, tài chính-ngân hàng quốc tế (cung cấp dịch vụ ngân hàng, tài chính chuyên nghiệp), khu công viên phần mềm Thủ Thiêm (đầu mối các hoạt động kinh tế và nghiên cứu nghành công nghệ phần mềm)… sẽ được tiếp thị đến các nhà đầu tư. 

Để chuẩn bị cho công tác kêu gọi đầu tư, chính quyền TPHCM đã giao cho các sở, ngành liên quan xây dựng một số chính sách ưu đãi cho các nhà đầu tư; đồng thời kiến nghị Chính phủ cho thành phố được quyền tự quyết trong việc chỉ định nhà đầu tư. 

Và để thu hút đầu tư, theo Ban quản lý Khu đô thị mới Thủ Thiêm, giữa năm 2013, các tuyến đường chính của khu đô thị này sẽ được khởi công (thành phố đã giao Tổng công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư khoảng 10.000 tỉ đồng). 

Tuy nhiên, để tránh các trường hợp nhà đầu tư không có năng lực dẫn đến dự án không thể triển khai và thu hồi (như từng xảy ra trong thời gian qua), theo Ban quản lý Khu đô thị mới Thủ thiêm, hai điều kiện bắt buộc đối với nhà đầu tư là phải chứng minh được năng lực tài chính (có ít nhất 20% vốn cho một dự án) và năng lực chuyên môn. 

Đến nay, về căn bản, việc giải phóng mặt bằng ở Thủ Thiêm đã xong và quy hoạch 1/2.000 cũng đã được phê duyệt. 

Hiện Thủ Thiêm có khoảng gần 20 dự án (khác) đã và đang triển khai thực hiện, như dự án khu dân cư thấp tầng (Công ty Đại Quang Minh); dự án 6.200 căn hộ tái định cư; dự án tháp đa chức năng, trong đó có tháp quan sát với chiều cao tối đa lên đến 86 tầng; dự án Trung tâm hội nghị quốc tế; dự án Quảng trường trung tâm… 

Đá Bàn 


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: