Indochina Land đầu tư “nhà ở vừa túi tiền”

Thứ ba, 12 Tháng 11 2013 17:19 TBKTSG Online
In

Ngày 12/11, Indochina Land, quỹ đầu tư bất động sản của Tập đoàn Indochina Capital, và Công ty cổ phần đầu tư Nam Long đã công bố hợp tác đầu tư vào dự án EHome 3 Tây Sài Gòn tại quận Bình Tân, TPHCM. Dự án này thuộc phân khúc “nhà ở vừa túi tiền”, theo Indochina Land. 

Đây là dự án có quy mô khoảng 2.000 căn hộ với tổng vốn đầu tư khoảng 1.467 tỉ đồng, trong đó Nam Long góp 65% và Indochina Land góp 35%.  

Giải thích lý do đầu tư vào Nam Long, ông Peter Ryder, Tổng giám đốc quỹ đầu tư Indochina Land, cho biết quỹ muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư vào phân khúc “nhà ở vừa túi tiền” (affordable housing), bên cạnh đầu tư vào các dự án thuộc phân khúc nhà ở cao cấp hiện nay. 


Ông Peter Ryder (thứ hai, trái), Tổng giám đốc quỹ đầu tư Indochina Land và ông Nguyễn Xuân Quang (thứ hai, phải), Chủ tịch hội đồng quản trị của Nam Long, tại sự kiện công bố hợp tác đầu tư tại khách sạn Lotte Legend Saigon ngày 12/11.
(Ảnh: Đình Dũng) 

Ông Ryder cho biết Nam Long có tầm nhìn dài hạn trong phân khúc thị trường này, với kế hoạch phát triển 14.000 căn hộ EHome trong năm năm tới. Đây là loại hình nhà ở đáp ứng nhu cầu an cư của số đông người dân, và đó cũng là một trong những yếu tố quyết định để Indochina Land tham gia hợp tác với Nam Long. 

Ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch hội đồng quản trị của Nam Long, cho biết việc hợp tác với tập đoàn dịch vụ tài chính và phát triển bất động sản như Indochina Land sẽ đảm bảo những bước phát triển sắp tới của dự án, sẽ giúp công ty có thêm năng lực tài chính để mở rộng đầu tư phát triển các dự án bất động sản. 

Nam Long cho biết đã có khoảng 630 trong tổng số 880 căn hộ dự án EHome 3 được khách hàng đặt mua kể từ khi chào bán ra thị trường hồi tháng tám năm ngoái. Căn hộ dự án có mức giá khoảng 700 triệu đồng/căn.

Liên quan đến dòng sản phẩm Ehome, Nam Long cũng vừa chào bán giai đoạn hai căn hộ dự án khu dân cư EHome 4 Bắc Sài Gòn tại huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. Cụ thể, khoảng 170 căn hộ chào bán đợt này có giá bán từ 450 triệu đồng/căn.

Công ty này cho biết đã ký hợp đồng hợp tác chiến lược với ngân hàng Vietcombank để triển khai gói tín dụng 30.000 tỉ đồng cho khách hàng mua căn hộ dự án này.

Nam Long tính toán, nếu khách hàng mua căn hộ với giá 450 triệu đồng và được vay với lãi suất ổn định 6% trong 10 năm thì mỗi tháng họ sẽ phải trả cả gốc lẫn lãi tối đa 4,8 triệu đồng và tính theo dư nợ giảm dần.

Được biết tại dự án EHome 3 đã có khoảng 40 khách hàng tiếp cận được gói 30.000 tỉ đồng. 

Ngoài ra, công ty này còn kết hợp với ngân hàng VPBank đưa ra gói hỗ trợ tài chính với lãi suất cho vay ổn định chỉ 6-8% trong hai năm đầu, sau đó sẽ áp dụng mức lãi suất phổ thông./. 

Đình Dũng 


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: