Nhà ở trên lô đất 36m2 - KTS Đỗ Lê Trọng Hòa

Thứ sáu, 06 Tháng 2 2009 09:04 KT&ĐS
In

Lô đất có hai mặt tiền nhưng diện tích chỉ khoảng 36m2. Trông thoạt nhìn vừa xéo, lại vừa nhỏ nhưng vị trí rất đắc địa, có góc nhìn ra quang cảnh thoáng đãng của sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo yêu cầu của chủ nhà, kiến trúc sư phải thiết kế 1 phòng khách, 1 bếp + 1 phòng ăn, 2 phòng ngủ, 1 phòng sinh hoạt chung, 1 phòng thờ.


Mặt tiền nhà (trái) / Góc chết của cầu thang được tận dụng trang trí (phải)

Do lô đất có hình đa giác nên việc bố trí mặt bằng phải dựa theo thế đất của ngôi nhà. Giải pháp thiết kế là đưa toàn bộ cầu thang ra góc nhọn phía sau, dành toàn bộ diện tích phòng sử dụng ra phía trước ngôi nhà. Cầu thang là trục giao thông theo chiều đứng xuyên suốt của căn nhà, có những khoảng giếng trời nhỏ tạo sự đối lưu không khí thoáng mát vào từng căn phòng. Mỗi góc quanh co của nó đều được bố trí mảng treo tranh, trưng bày bình lọ khác nhau tạo cảm giác thích thú để phần nào giúp quên đi “sự xoay xở” nhỏ hẹp.

Mặt bằng trệt / Mặt bằng lửng

Mặt bằng lầu 1 / Mặt bằng lầu 2

Mặt bằng lầu 3

Ý tưởng chính trong bố cục mặt bằng là phương án hình tròn tiếp tuyến hai giao diện mặt tiền để tạo không gian nội ngoại thất mềm mại hơn, dùng gam màu sáng trắng tạo cảm giác rộng rãi nhẹ nhàng, thư thái hơn.

Từ những góc cạnh đa hướng của công trình, kiến trúc sư dùng thủ pháp thiết kế khéo léo biến các khuyết điểm của  miếng đất thành những mảng trang trí hữu dụng.

Dù đã nhìn trên bản vẽ và thực tế thi công, nhưng chủ đầu tư rất ngạc nhiên với khu đất nhỏ như vậy mà sau khi hoàn tất, căn nhà trông có vẻ bề thế. Anh cảm thấy ngôi nhà là tổ ấm lý tưởng, trông đơn giản nhưng thông thoáng, nhiều ánh sáng và có tầm nhìn tốt.

Phòng ăn trên tầng lửng dùng đèn chiếu sáng gam màu vàng cam thêm phần ấm cúng (trái)
Phòng khách chiếm hết diện tích tầng trệt, dựng mảng gạch trang trí làm điểm nhấn giữa phòng (phải)

Phòng vệ sinh của chủ nhân với gam màu đen trắng (trái) / Phòng ngủ của cha mẹ ở lầu 1 (phải)


Bài và ảnh : KTS Đỗ Lê Trọng Hòa


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: