Hội thảo "Chiến lược cho Công trình Xanh ứng với các vùng khí hậu Việt Nam"

Thứ bảy, 24 Tháng 5 2014 06:02
In

Trong lĩnh vực kiến trúc, việc đảm bảo thiết kế của công trình có thể thích ứng với điều kiện khí hậu địa phương là rất cần thiết. Điều này giúp cho công trình có thể mang lại tiện nghi sống cao nhất có thể cho người ở cũng như giảm thiểu tác hại tiêu cực đến môi trường. Do nằm trải dài qua nhiều vĩ tuyến, được chia cắt bởi các dãy núi cao và có địa hình phong phú, đất nước Việt Nam có điều kiện khí hậu khá đa dạng, đòi hỏi các công nghệ và chiến lược thiết kế công trình cho mỗi vùng miền hoàn toàn khác biệt.

Trên thực tế các công nghệ và thiết kế kiến trúc hay có thể được học hỏi rất nhiều từ các ví dụ tốt, các công trình thành công trên thế giới, đặc biệt ở những nơi tương đồng với các điều kiện khí hậu của Việt Nam. Và ngay cả tại Việt Nam cũng đã có những công trình có thiết kế độc đáo thông minh phù hợp với điều kiện khí hậu địa phương, mang lại chất lượng sống tốt hơn cho con người, đảm bảo trách nhiệm với xã hội, mà lại ở mức chi phí hết sức phải chăng. 

Nhằm giải quyết các thắc mắc này, dự án E4G.org - Cơ sở dữ liệu và mạng lưới công trình xanh châu Á thuộc tổ chức phi chính phủ Fairventures Worldwide và Đại học khoa học và ứng dụng Stuttgart sẽ phối hợp với Hội đồng xây dựng xanh Việt Nam, Đại học Xây dựng, Công ty Elithis Asia (CH Pháp) tổ chức hội thảo "Chiến lược cho Công trình Xanh ứng với các vùng khí hậu Việt Nam". 

Buổi hội thảo sẽ có bài tham luận chia sẻ của hai giáo sư Volkmar Bleicher và Andreas Löffler tới từ trường ĐH khoa học ứng dụng Stuttgart và Trung tâm nghiên cứu ứng dụng Công trình Bền vững lớn nhất của CHLB Đức trực thuộc trường ĐH khoa học ứng dụng Stuttgart. Các giáo sư có nhiều năm kinh nghiệm trức tiếp tham gia vào các dự án quốc tế ở các điều kiện khí hậu phong phú. Công trình thích ứng khí hậu đặc biệt cho các vùng khí hậu như ở Việt Nam là mối quan tâm đặc biệt của hai giáo sư. 

Giáo sư Volkmar Bleicher
Giáo sư Volkmar Bleicher (ảnh bên) là CEO của tập đoàn Transsolar – một trong những công ty hàng đầu thế giới về kỹ thuật công trình thích ứng khí hậu. Từ năm 1992, ông đã nghiên cứu phát triển nhiều mô hình tiên tiến, tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu quả sử dụng cho các dự án xây dựng trên khắp thế giới. Ông là Giáo sư giảng dạy tại Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Stuttgart và thường xuyên có những bài giảng về thiết kế bền vững tại các hội nghị quốc tế cũng như tại nhiều trường đại học khác nhau. Đồng thời, Volkmar đang làm việc tại Hội Đồng Công Trình Bền Vững Đức với tư cách là chuyên viên cố vấn về khía cạnh tiện nghi trong công trình. Chuyên môn của Giáo sư Bleicher là kỹ thuật công trình thích ứng với khí hậu địa phương với mục tiêu đảm bảo tiện nghi cao nhất có thể cho người ở với ảnh hưởng thấp nhất lên môi trường. 

Giáo sư Andreas Löffler 
Giáo sư Andreas Löffler (ảnh bên) hiện giờ là chủ nhiệm khoa Kiến trúc và Thiết Kế của ĐH khoa học ứng dụng Stuttgart, đồng thời là giám đốc của trung tâm nghiên cứu thiết kế kiến trúc tích hợp (Central for Integral Architecture) thuộc viện nghiên cứu Khoa Học Ứng Dụng Stuttgart - viện nghiên cứu lớn nhất CHLB Đức về công trình xanh. Chuyên ngành của giáo sư Andreas Löffler là các công trình vât liệu truyền thống như tre, đất đá và các công nghệ thích ứng khí hậu. Giáo sư đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy cũng như tham gia vào nhiều dự án trọng điểm khác nhau trên thế giới, Maroko, Colombia… 

Cơ sở dữ liệu công trình xanh châu Á E4G 
Sau gần một năm hoạt động cơ sở dữ liệu E4G đã thu thập được thông tin dữ liệu từ khoảng 30 công trình có thiết kế thông minh phù hợp với điều kiện khí hậu địa phương trên khắp Việt Nam. Mỗi công trình lại có một yếu tố xanh hay đáng học tập, là thông tin thú vị với người làm nghề. Thạc sỹ kỹ thuật Trần Bình Minh (ảnh bên), hiện giờ là quản lý kỹ thuật của dự án E4G đã có điều kiện trao đổi chuyên môn với rất nhiều các chuyên gia hàng đầu về công trình xanh trên khắp Việt Nam sẽ thực hiện chia sẻ này. 

Cùng với các bài trình bầy tham luận từ các giáo sư chuyên gia đầu ngành khác của Việt Nam và quốc tế, buổi hội thảo sẽ mang đến nhiều thông tin thú vị, chia sẻ hữu ích, trao đổi chuyên sâu đặc biệt về tính ứng dụng của các công nghệ ví dụ thành công quốc tế vào Việt Nam, góp phần thúc đẩy thị trường công trình xanh Việt Nam. Buổi hội thảo cũng là buổi lễ trao giải thưởng E4G Award - Thiết kế trường mầm non xanh cho các bạn sinh viên. 

Link đăng ký và liên lạc: http://e4g.org/e4g-award/dang-ky-tham-du-hoi-thao/
Điện thoại: (84) 4 629 13730 - Hotline: 0969042371, 01207773681
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: