10 sự kiện nổi bật ngành Xây dựng, Quy hoạch, Kiến trúc Việt Nam năm 2014

Thứ ba, 30 Tháng 12 2014 09:19
In

Năm 2014 sắp kết thúc, như thường lệ, ban biên tập Ashui.com chọn điểm lại 10 sự kiện nối bật đã đề cập trong lĩnh vực Xây dựng-Quy hoạch-Kiến trúc Việt Nam trong năm nay, mời bạn đọc cùng xem và bình luận. (Các sự kiện được liệt kê theo trình tự thời gian)

1- Triển lãm 6 đồ án tiêu biểu tại cuộc thi kiến trúc, bảo tồn Khu di tích khảo cổ học 18 Hoàng Diệu (Hoàng thành Thăng Long)

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội theo quyết định số 2708/QĐ-UBND ngày 18/04/2013, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội và Viện Quy hoạch và Kiến trúc đô thị - Đại học Xây dựng đã tổ chức “Thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích khảo cổ học 18 Hoàng Diệu thuộc Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội”.

Cuộc thi đã thu hút sự tham gia của đông đảo các đơn vị tư vấn thiết kế kiến trúc trong và ngoài nước, đến ngày 18/04/2014, Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được 24 đồ án tham gia của 23 đơn vị trong nước và quốc tế.

Để đánh giá, xếp hạng các phương án dự thi, Hội đồng thi tuyển bao gồm các chuyên gia trong nước và quốc tế thuộc về lĩnh vực Kiến trúc, Quy hoạch, Văn hóa lịch sử, Bảo tồn và Khảo cổ học đã tiến hành chấm chọn từ ngày 21/4/2014 đến 26/4/2014. Với tinh thần nghiêm túc, công bằng và chuyên nghiệp qua 3 vòng chấm, hội đồng đã bỏ phiếu, thống nhất lựa chọn được 6 đồ án tiêu biểu.


Buổi bảo vệ của các đơn vị tư vấn vào vòng 3, ngày 26/4/2014
(ảnh: Ashui.com)

Từ ngày 30/04/2014 đến hết ngày 8/5/2014, Ban tổ chức cuộc thi trưng bày 06 phương án trên để giới thiệu, lấy ý kiến công chúng tại Hội trường 19C đường Hoàng Diệu - Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội. [chi tiết]

2- Đối thoại chính sách: "Quyền có chỗ ở phù hợp: Vai trò của cộng đồng đô thị trong tiến trình phát triển nhà ở"

Chương trình Định cư Con người Liên Hợp Quốc (UN-Habitat), Hiệp hội các Đô thị Việt Nam (ACVN) và Liên minh Quyền Nhà ở Châu Á (ACHR) phối hợp với các cơ quan của Quốc hội gồm các Ủy ban: Lập pháp, Kinh tế, Đối Ngoại, Khoa học Công nghệ và Môi trường tổ chức Đối thoại chính sách với chủ đề “Quyền có chỗ ở phù hợp: Vai trò của cộng đồng đô thị trong tiến trình phát triển nhà ở” vào ngày 13/5/2014. Tham gia Đối thoại còn có sự hỗ trợ trực tiếp của Liên minh các Thành phố (Cities Alliance - CA) và sự tham gia của các đại diện Ban Kinh tế Trung ương, Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Chính sách Nhà ở và Thị trường bất động sản, Cục quản lý Nhà và Thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng).

Đối thoại tập trung thảo luận về tạo môi trường thuận lợi và khả năng cho cộng đồng, đặc biệt là các cộng đồng nghèo đô thị và các nhóm dễ bị tổn thương trong tiến trình phát triển nhà ở theo định hướng kinh tế thị trường. [chi tiết]

3- BCI Asia trao giải cho 10 công ty Kiến trúc và Chủ đầu tư hàng đầu Việt Nam

BCI Asia bầu chọn 10 Công ty kiến trúc và 10 Chủ đầu tư năng động nhất để nhận các giải thưởng BCI Asia Top 10 tại buổi lễ BCI Asia Awards (được tổ chức hàng năm) tại Khách sạn Nikko Sài Gòn vào ngày 30/05/2014.  

Danh mục dự án của các công ty kiến trúc ưu tú có tổng giá trị vốn dự kiến 1.545,427 triệu đô la Mỹ sẽ khởi công xây dựng tại Việt Nam trong năm nay, trong khi danh mục đầu tư của các chủ đầu tư hàng đầu là 745,909 triệu đô la Mỹ. 

Những đơn vị đoạt giải của những năm từ 2013 về sau là những công ty kiến trúc và chủ đầu tư có tổng giá trị dự án lớn nhất được xây dựng trong năm vừa qua cộng thêm mức độ nỗ lực phát triển bền vững của họ (theo các báo cáo nghiên cứu toàn diện của BCI Asia và các hạng mức công trình xanh được xác nhận). [chi tiết]

4- Hội thảo Pháp - Việt về Giao thông đô thị (lần thứ 5)

Ngày 27/6 tại Hà Nội, Cơ quan thương mại UBIFRANCE – Đại sứ quán Pháp đã tổ chức hội thảo Việt Nam – Pháp lần thứ 5 về chủ đề Giao thông đô thị, với sự hợp tác của Bộ giao thông, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, các ban quản lý đường sắt đô thị của 2 thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh gồm MRB và MAUR, Cơ quan phát triển Pháp AFD, Dự án phát triển đô thị Hà Nội – Ile de France (IMV) và Trung tâm Dự báo và Nghiên cứu đô thị (PADDI).

Tham gia vào sự kiện này là đoàn gồm 10 công ty Pháp : ALSTOM, COLAS RAIL, ETF/UIC (Liên minh Đường sắt thế giới), ELNO, IXXI MOBILITY, MATIERE/UNIBRIDGE, POMAGALSKI, SNCF, VEOLIA TRANSPORT-RATP và YELLOW WINDOW. [chi tiết]

5- Chuỗi Triển lãm Quốc tế Vietbuild 2014

Với chủ đề Hội nhập-Công nghệ-Đỉnh cao, Vietbuild Hà Nội 2014 lần 1 được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam(VEFAC) - 148 đường Giảng Võ, Hà Nội, từ ngày 26/3 đến 30/3. Triển lãm năm nay quy tụ hơn 1.350 gian hàng của 450 đơn vị, trong đó có 214 doanh nghiệp trong nước, 175 doanh nghiệp liên doanh và 61 doanh nghiệp, tập đoàn nước ngoài đến từ 18 quốc gia và khu vực như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Hoa Kỳ, Đức, Pháp…

Triển lãm Vietbuild TPHCM 2014 khai mạc sáng 18/6 và kéo dài đến 22/6/2014 tại Trung tâm hội chợ Triển lãm Sài Gòn SECC quận 7, TP HCM. Triển lãm với sự góp mặt của hơn 800 doanh nghiệp đến từ 18 quốc gia trên thế giới, trưng bày 2.340 gian hàng về bất động sản, vật liệu xây dựng, Trang trí nội ngoại thất…

6- Công trình Xanh: Triển lãm nghệ thuật và các phương tiện nghe nhìn

Với mong muốn để các bên có một cái nhìn đúng đắn và đưa kiến thức Công trình Xanh trở nên gần gũi dễ hiểu, đồng thời cũng tạo một môi trường chuyên môn cho những người làm nghề giao lưu trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm quý báu, dư án E4G.org – Dữ liệu và mạng lưới Công trình Xanh Việt Nam (thuộc Tổ chức Fairventures Worldwide, CHLB Đức) tổ chức sự kiện về Công trình Xanh mang tên: “Công trình Xanh: Triển lãm nghệ thuật và các phương tiện nghe nhìn" ngày 12/09/2014 tại Trung tâm Triển lãm nghệ thuật và nhiếp ảnh, 29 Hàng Bài, Hà Nội.

Lần đầu tiên tại Việt Nam, các kiến thức và thông tin về Công trình Xanh sẽ được trình bày, thể hiện dưới một hình thức hoàn toàn mới lạ. Thông tin gần 20 công trình có yếu tố xanh, thông tin khoa học về các giải pháp xanh, thông tin tài chính của các công trình sẽ được thể hiện bằng các tác phẩm triểm lãm nghệ thuật và dưới sự hướng dẫn của chính kiến trúc sư, kỹ sư hay người quản lý trực tiếp tòa nhà. [chi tiết]

7- Nhà Nguyện (The Chapel) của a21studio giành giải thưởng "Công trình của Năm" tại WAF 2014

2.000 kiến trúc sư, nhà thiết kế, chủ đầu tư và báo chí cùng hội tụ tại Marina Bay Sands Hotel tham dự Festival Kiến trúc Thế giới (WAF 2014) và các giải thưởng lớn nhất thế giới để tôn vinh, chia sẻ những công trình kiến trúc xuất sắc từ khắp mọi nơi. Sự kiện này lên đến đỉnh điểm trong ngày cuối cùng (3/10) với những kết quả cuối cùng xác định người chiến thắng. Giải thưởng quan trọng nhất - "Công trình của Năm" (World Building of the Year 2014) - thuộc về công trình Nhà Nguyện (The Chapel) do văn phòng a21studio từ Việt Nam thiết kế; và "Dự án tương lai của Năm" được trao cho Nhà triển lãm Nghệ thuật Greater Victoria - Kiến trúc 5468796 + nhóm Kiến trúc TEN.

Năm nay, Việt Nam giành thắng lợi lớn với giải thưởng quan trọng nhất và 4 chiến thắng ở các hạng mục:

- Công trình Nhà nguyện / The Chapel (KTS Nguyễn Hòa Hiệp, a21studio) giành giải "Công trình của Năm" và thắng ở hạng mục "Dân dụng và Cộng đồng".
- Nhà 5 khối phủ cây xanh (KTS Võ Trọng Nghĩa, Masaaki Iwamoto và Kosuke Nishijima) trong hạng mục "Nhà ở".
- Nhà hàng Sơn La (Vo Trong Nghia Architects) trong hạng mục "Khách sạn, khu nghỉ dưỡng".
- Trường Đại học FPT (Vo Trong Nghia Architects) trong hạng mục "Giáo dục tương lai".

[chi tiết]

8- Hội thảo quốc tế ISCP (Vietnam 2014): "Triển vọng quy hoạch vùng đô thị lớn"

Ngày 7/11, Hội thảo “Triển vọng quy hoạch vùng đô thị lớn” do Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội, với sự tham gia của gần 400 nhà khoa học, chuyên gia quy hoạch đến từ Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) với sáu tiểu ban: (1) Quy hoạch Kinh tế – xã hội và phát triển, (2) Tổ chức không gian lãnh thổ vùng, (3) Giao thông và hạ tầng kỹ thuật, (4) Môi trường, phát triển bền vững và quản lý nguồn lực, (5) Đào tạo Quy hoạch vùng và thực tiễn quy hoạch, (6) Quản lý phát triển vùng. [chi tiết]

9- Đại hội Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam lần thứ IV (nhiệm kỳ 2014-2019)

Ngày 9/11, tại Hà Nội, Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam (VUPDA) đã tổ chức đại hội, đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ III (2009-2014), bàn phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2014-2019) và bầu Ban Chấp hành Hội.

Là tổ chức xã hội nghề nghiệp, Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam đã có hơn 6.500 hội viên, tham gia tích cực hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Đặc biệt, với lực lượng đông đảo những người làm công tác quy hoạch, Hội đã tham gia cùng cơ quan quản lý trung ương, địa phương xây dựng văn bản pháp luật, thể chế quản lý, phát triển đô thị; tham gia hội đồng thẩm định các đồ án quy hoạch liên vùng, liên tỉnh, quy hoạch chung tỉnh, thành phố lớn… Nhiều cuộc hội thảo quốc tế do Hội tổ chức đã giúp chính quyền các địa phương thêm bài học kinh nghiệm trong quá trình phát triển đô thị.

10- Bình chọn "Kiến trúc sư của Năm" và "Công trình của Năm" (2014)

Ngày 18/12/2014, Ashui.com đã công bố danh sách các đề cử chính thức của cuộc bình chọn "Kiến trúc sư của Năm 2014” và “Công trình của Năm 2014” qua trang web: http://ashui.com/awards. Cuộc bình chọn bắt đầu từ 0 giờ ngày 18/12/2014 và sẽ kết thúc vào lúc 12 giờ ngày 31/12/2014 (2 tuần). Kết quả sẽ được công bố trong ngày cuối cùng của năm 2014.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp hoạt động thường niên này được tổ chức nhằm tôn vinh kiến trúc sư có những tác phẩm xuất sắc, là tấm gương lao động-hành nghề của giới kiến trúc sư; khẳng định vai trò của kiến trúc sư trong xã hội, góp phần cải thiện môi trường hành nghề kiến trúc tại Việt Nam. [chi tiết]

Ashui.com


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: