Kết quả và trao giải cuộc thi "Phù Thủy Không Gian"

Chủ nhật, 03 Tháng 11 2019 12:56
In

Ngày 3/11, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ trao giải cuộc thi Phù Thủy Không Gian do AnPro – nhãn hiệu vật liệu nội thất công nghệ cao của Công ty CP Vật liệu Xây dựng Công nghệ cao An Cường, thành viên của Tập đoàn An Phát Holdings tổ chức và tài trợ.

Cuộc thi Phù Thủy Không Gian được phát động từ ngày 21/8/2019 và nhận được hơn 200 ý tưởng thiết kế dự thi trên phạm vi cả nước, gần 8.000 người theo dõi và bình chọn trên mạng xã hội. Cuộc thi thực sự tạo nên một chiến dịch thay đổi về nhận thức và hành động của mỗi người trong việc biến đổi không gian sống theo chiều hướng tích cực, thu hút quan tâm của giới kiến trúc sư chuyên nghiệp và cả cộng đồng.


Ông Lê Việt Hà - Trưởng ban giám khảo phát biểu tổng kết cuộc thi

Cuộc thi với tổng giá trị giải thưởng 1 tỉ đồng đã tìm được chủ nhân với phần thưởng giá trị nhất thuộc về bạn Phạm Hồng Ngọc – Sinh viên ĐH Mỹ Thuật Công nghiệp Hà Nội.

Đến tham dự lễ trao giải có Ban giám khảo của cuộc thi, đại diện Nhà tổ chức AnPro, khách mời, các cơ quan báo chí và đông đảo thí sinh tham dự Phù Thủy Không Gian năm nay.

Cuộc thi đã nhận được sự ủng hộ tích cực của các trường đào tạo kiến trúc, thiết kế như ĐH Kiến trúc Hà Nội, ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, ĐH Văn Lang, ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh… Đặc biệt, cuộc thi còn có sự xuất hiện của một “Phù thủy nhí” mới 9 tuổi.

Trong số bài dự thi Phù Thủy Không Gian có nhiều ý tưởng hoàn toàn có khả năng triển khai thực tế. Ví dụ như ý tưởng làm mới khu nhà trọ công nhân đã xuống cấp, ý tưởng chuyển đổi nhà máy sản xuất bỏ hoang thành khu vui chơi cho công nhân viên, khu nhà ở cho người vô gia cư, ý tưởng biến khu chợ xuống cấp trở thành nơi tham quan tìm hiểu văn hóa “phố thị” hay công viên bên bờ sông… Những bài dự thi này không chỉ mang theo mong ước của thí sinh mà còn được Ban Giám khảo đánh giá cao về độ sáng tạo và tính thực tế.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Mai Văn Đông, Tổng Giám đốc Công ty CP Vật liệu xây dựng công nghệ cao An Cường, thành viên Tập đoàn An Phát Holdings cho biết: “Chúng tôi tự hào vì được đồng hành cùng các tài năng trẻ, khơi nguồn sáng tạo và đem lại một cuộc thi cho các bạn thỏa sức thể hiện ý tưởng thiết kế và trải nghiệm. Qua cuộc thi, chúng tôi cũng muốn gửi gắm tinh thần của doanh nghiệp, đó là tạo ra các giá trị bền vững giúp cho cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn, thân thiện với môi trường hơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành trong các chiến dịch mang ý nghĩa xã hội cao như cuộc thi Phù Thủy Không Gian để mang đến các giá trị tốt đẹp cho cộng đồng trong thời gian tới.

Chi tiết kết quả cuộc thi và giải thưởng như sau (trích bài thi):

- Giải Phù Thủy Không Gian: 230 triệu đồng

Phạm Hồng Ngọc – bài dự thi “Cho em đi học”

 

 

- Giải Nhất: 185 triệu đồng

Xưởng S8 – bài dự thi “Hanoihub”

 

 

- 02 Giải Nhì: 100 triệu đồng

Lê Quốc Nhật Đăng – bài dự thi “Nơi lưu giữ tình thương”

Lê Phương Linh – Bài dự thi “Substainable Marketplace”

 

- 03 Giải Ba: 60 triệu đồng

Nguyễn Sao Mai – bài dự thi “Old Block Renovation”

Nhóm Nguyễn Trần Minh Thư, Hứa Hữu Phước, Ngô Bảo Nhi, Ngô Phát Tài, Lê Văn Phú – Bài dự thi “Ifactory”

Nhóm Hồ Quang Minh, Vi Đức Hoàn, Nguyễn Trường Sơn – bài dự thi “201986”

 

- 05 giải Khuyến khích: 20 triệu đồng

Nhóm Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Thị Bích Thảo – bài dự thi “No breath – No life”

Nhóm Võ Trường, Lý Lan – bài dự thi “Nghỉ dưỡng ven sông”

Nhóm Nguyễn Thanh Dương, Nguyễn Văn Quyết – bài dự thi “Parabol House”

Nguyễn Đình Cường – bài dự thi “The new – old house”

Lê Thị Hoàng Ngân – bài dự thi “Happy shape”

 

- 03 giải “Phù Thủy Tăng tốc: 25 triệu đồng

Phạm Hồng Ngọc – bài dự thi "Garden connect people"

Lê Hồng Sơn – bài dự thi “Bridge hotel”

Xưởng S8 – bài dự thi “Hanoihub”

 

- 01 Giải cộng đồng: 30 triệu đồng

Nhóm Nguyễn Thanh Huy, Lương Tuấn Kiệt – bài dự thi “Out – in – Box”

 

- 01 Giải tập thể "Chổi thần":

Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TPHCM)

(Giá trị giải thưởng bao gồm tiền mặt và hiện vật)

Website : phuthuykhonggian.com
Fanpage: facebook.com/phuthuykhonggian.contest


Các thí sinh đoạt giải cùng ban giám khảo và nhà tổ chức cuộc thi chụp ảnh lưu niệm

AnPro là nhãn hiệu của Tập đoàn An Phát Holdings về lĩnh vực Vật liệu nội thất công nghệ cao. Sản phẩm của AnPro được sản xuất tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng công nghệ cao An Cường với nhà máy sản xuất tại KCN An Phát Complex, Hải Dương. Vật liệu nội thất AnPro là loại vật liệu mới, đa dạng mẫu mã, phù hợp với mọi công trình. Với chất lượng và tính năng vượt trội, AnPro đang dần trở thành xu hướng vật liệu nội thất xanh trong tương lai.

- Sản xuất tại Việt Nam theo công nghệ tiên tiến của CHLB Đức

- Chống nước, chống mối mọt, ẩm mốc, hạn chế cháy lan

- Không chất độc hại, an toàn cho sức khỏe

- Sử dụng công nghệ hèm khóa Unilin độc quyền từ Mỹ

- Thi công nhanh chóng, dễ dàng lắp đặt

- Đa dạng mẫu mã, phong cách

- Có khả năng tái sử dụng, độ bền lên đến 20 năm

AnPro – Kiến tạo không gian sống mới!


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: