Hội thảo “Công trình Hiệu quả Năng lượng – Thực hành tốt trong vận hành trong và hậu Covid”

Thứ hai, 07 Tháng 12 2020 15:37
In

Sáng thứ Bảy, ngày 05/12/2020 đã diễn ra buổi Hội thảo “Công trình Hiệu quả Năng lượng – Thực hành tốt trong vận hành trong và hậu Covid”. Sự kiện đã thu hút sự quan tâm tham gia của tổng cộng trên 150 khách tham dự tại ba điểm cầu trực tiếp và trên nền tảng trực tuyến. Với thành phần tham dự chính là những chuyên gia, doanh nghiệp và hiệp hội hàng đầu Việt Nam với tầm nhìn chung về công trình hiệu quả năng lượng, buổi hội thảo tập trung vào việc chia sẻ các thực hành tốt về vận hành công trình hiệu năng cao cũng như đề ra một số giải pháp nhằm giải quyết bền vững các thách thức trong giai đoạn Covid như hiện nay.

Hội thảo được Mạng lưới Hiệu quả Năng lượng Việt Nam (EEN-Vietnam), sáng lập bởi Doanh nghiệp Xã hội Bền vững Việt Nam (VSSE), trực tiếp tổ chức với sự hỗ trợ của Quỹ Cứu trợ Quốc tế của Văn phòng Đối ngoại Liên bang Đức, Viện Goethe và nhiều đối tác khác: www.goethe.de/relieffund.

Sự kiện hiện có sự đồng hành của Câu lạc bộ Quản lý Toà nhà Hà Nội, Hội Kỹ sư trưởng Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển về Tiết kiệm Năng lượng (ENERTEAM), AGOhub, Hội Mô phỏng Hiệu năng Công trình Xây dựng Việt Nam (IBPSA-Vietnam), Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam (VGBC), Ashui.com và Công ty TNHH EDEEC. Với chủ đề thiết thực, sự kiện hội thảo lần này cũng nhận được sự quan tâm tham dự của nhiều kỹ sư, nhà đầu tư, đơn vị tư vấn kỹ thuật trên phạm vi toàn quốc.

Để thích ứng với tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, buổi hội thảo đã được tổ chức trên nền tảng online kết hợp với tổ chức sự kiện trực tiếp tại ba điểm cầu bao gồm Viện Goethe Hà Nội, AGOhub Hà Nội và ENERTEAM tại TP. Hồ Chí Minh.


Ông Wilfried Eckstein – Viện trưởng Viện Goethe Hà Nội có bài phát biểu khai mạc

Trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, việc vận hành các công trình và toà nhà đang gặp những thách thức lớn, có thể kể đến như cần đảm bảo các biện pháp phòng tránh lây nhiễm, hay gánh nặng tài chính trong việc duy trì vận hành các công trình, và vấn đề trách nhiệm đối với môi trường. Nội dung các bài trình bày của các diễn giả xoay quanh thực trạng trong vận hành toà nhà, khách sạn hiện nay, cũng như đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng thông qua hệ thống quản lý tiêu chuẩn và tiềm năng cắt giảm chi phí công trình.


Ông Phạm Huy Tuấn – Chủ tịch Hội Kỹ sư trưởng Hà Nội đã chia sẻ những thách thức dưới góc độ vận hành thực tế tại các tòa nhà tại Hà Nội


Ông Nguyễn Văn Chính – Giám đốc Kỹ thuật tại Khách sạn JW Marriott, trình bày kinh nghiệm và các giải pháp trong thực tế vận hành các khách sạn lớn


Ông Trần Thành Vũ – Chủ tịch IBPSA-Vietnam kiêm sáng lập Công ty TNHH EDEEC, kết nối từ điểm cầu AGOhub Hà Nội nêu ra một số giải pháp ứng dụng công nghệ mô phỏng 4.0


Ông Đặng Văn Điện – Trưởng phòng Phát triển Bền vững tại ENERTEAM, đã trình bày về giải pháp áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001


Phần hỏi đáp cuối chương trình diễn ra thành công với tương tác sôi nổi từ người xem trực tuyến


Toàn cảnh sự kiện tại điểm cầu AGOhub Hà Nội, đảm bảo giãn cách xã hội trong tình hình Covid-19


Khách tham dự tại Viện Goethe Hà Nội

Video livestream ghi lại toàn bộ sự kiện: https://bit.ly/cthqnl-livestream


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: