Hội thảo Quốc tế “Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá ngành công nghiệp vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030”

Thứ tư, 21 Tháng 10 2009 14:24
In

Nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam (1984-2009), sáng 21/10/2009, tại Hà Nội, dưới sự bảo trì của cơ quan Bộ Xây dựng, Hội VLXD đã tổ chức Hội thảo Quốc tế “Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá ngành công nghiệp vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030”.

Tới dự Hội thảo có Thứ trưởng Bộ Xây dựng – Nguyễn Trần Nam, Thứ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ - Lê Đình Tiến, cùng các vị đại biểu đại diện của Trung ương, địa phương, Cục, Vụ, Viện, Tổng công ty, Hội, Hiệp hội, Trường đại học, nhà đầu tư, phóng viên báo, đài và các quan khách quốc tế.



Nội dung chính của buổi Hội thảo nhằm tổng hợp thông tin, kinh nghiệm trong nước và quốc tế, tạo điều kiện cho các nhà quản lý và hoạch định chính sách, các nhà doanh nghiệp sản xuất VLXD, đội ngũ tư vấn, nghiên cứu thiết kế, các nhà đầu tư bàn thảo về chiến lược Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá ngành công nghiệp VLXD Việt Nam, xây dựng chiến lược đầu tư và kinh doanh đáp ứng chỉ tiêu công nghiệp hoá vào năm 2020, tầm nhìn 2030.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng - Nguyễn Trần Nam cho biết, cùng với việc phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong nhiều năm qua, ngành VLXD của Việt Nam cũng được Chính phủ đánh giá rất cao, được coi là ngành mũi nhọn, biết tận dụng và phát huy nhũng tiềm năng sẵn có trong nước. Tuy nhiên, để trở thành ngành công nghiệp hiện đại, công nghiệp hoá, sánh vai cùng các nước trên thế giới, thì ngành VLXD Việt Nam cần phải có tầm nhìn xa hơn và cần thực hiện một cách bài bản, trong sản xuất cũng nên phát huy sử dụng những sản phẩm ít dùng hoặc không dùng nhiên liệu, nhằm tiết kiệm năng lượng và đảm bảo bảo vệ môi trường, đưa ngành VLXD phát triển một cách bền vững, hướng tới ngành công nghiệp xanh, tận dụng nguồn nguyên liệu, nhiên liệu, cũng như các nguồn nhân lực, nguồn vốn một cách có hiệu quả nhất. 

Thông qua Hội thảo này, Thứ trưởng cũng hi vọng nhận được sự phối hợp của các Bộ, Ban, Ngành, trong đó có sự tham gia hưởng ứng của các doanh nghiệp, doanh nhân, hiệp hội nhanh chóng tìm ra những yếu điểm trong thị trường VLXD Việt Nam, đồng thời, cùng với tiệc tiếp thu kinh nghiệm sản xuất vật liệu từ các nước tiên tiến trên thế giới, sẽ đưa ngành VLXD của Việt Nam phát triển một cách hoàn thiện và bền vững, góp phần quan trọng của mình vào công cuộc xây dựng đất nước. 
 
Bích Ngọc


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: