Triển lãm quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội từ 1/8

Thứ hai, 01 Tháng 8 2011 07:18
In

Cung triển lãm Quy hoạch quốc gia (QHQG) cho biết, từ hôm nay 1/8, triển lãm về quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050 mở cửa phục vụ nhân dân. Khách tham quan được vào xem miễn phí từ 8 giờ 30 đến 17 giờ 30 hàng ngày (trừ thứ hai hàng tuần dành cho công tác bảo trì).



Tại khu vực trưng bày triển lãm, người dân sẽ được tham quan các mô hình, sa bàn, pa-nô… thể hiện chi tiết quy hoạch tổng thể Hà Nội và được các hướng dẫn viên giải thích, cung cấp thêm thông tin. Ông Lý Văn Vinh, Giám đốc Cung triển lãm QHQG cho biết, ban tổ chức sẽ phát vé cho khách tham quan và kiểm soát không để quá đông người xem cùng lúc nhằm đảm bảo trật tự cũng như bảo vệ tốt các hiện vật đang trưng bày tại triển lãm.



Triển lãm về quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội cũng là triển lãm đầu tiên được tổ chức tại Cung triển lãm QHQG, nằm sát Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, với quy mô rộng 5,5ha, trong đó diện tích xây dựng gần 4.600m², cao 3 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 12.000m², sân triển lãm rộng 8.000m²... Đây là công trình dành riêng các hoạt động triển lãm, cung cấp thông tin về các lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật phát triển đô thị./.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: