Hội thảo "Thực trạng và giải pháp phát triển Thị trường Bất động sản VN"

Thứ năm, 12 Tháng 3 2009 16:22
In
Ngày 12/3, Ban chỉ đạo Nhà nước về phát triển thị trường bất động sản (BĐS) và Nhà ở đã tổ chức Hội thảo "Thực trạng và giải pháp phát triển Thị trường BĐS Việt Nam".

Tại hội thảo, các chuyên gia đến từ các bộ: Xây Dựng, Kế hoạch & Đầu tư, Nội vụ, Tư Pháp, Tài Chính, Ngân hàng Nhà nước VN, Bộ Nông nghiệp & PTNT, Lao động TB&XH, Tổng Liên đoàn Lao động VN; Hiệp hội BĐS Việt Nam, Hiệp hội BĐS TP.HCM, UBND TP Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ và đặc biệt các doanh nghiệp BĐS hàng đầu nước ta đã nêu ra nhiều ý kiến đóng góp vào “Đề án phát triển thị trường BĐS” cũng như bàn về thực trạng và giải pháp phát triển thị trường này.

Phát biểu tại Hội thảo, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân cho biết hiện nay thị trường Bất động sản của Việt Nam vẫn còn nhiều bất cập, chưa ổn định, thiếu sự chuyên nghiệp, cơ chế chính sách chưa đồng bộ, đây là vấn đề mà Chính phủ Việt Nam đang quan tâm, nên việc xây dựng đề án phát triển thị trường BĐS Việt Nam là điều rất cần thiết, hơn nữa đề án này sẽ giúp thị trường bất động sản của Việt Nam phát triển theo đúng định hướng của Đảng.

Đề án phát triển thị trường BĐS Việt Nam có 4 phần:

Đề án cũng đi sâu vào tích sự chồng chéo, chưa đồng bộ trong hệ thống pháp luật của Việt Nam đối với thị trường BĐS; Những bất cập về tài chính, tín dụng. Đặc biệt hiện trạng hệ thống thông tin về thị trường BĐS chưa cung cấp được thông tin cụ thể, giá cả nhà đất vượt quá mức thu nhập của người dân, thiếu vốn đầu tư, thiếu kinh nghiệm tổ chức… Căn cứ vào tình hình quốc tế và các nước trong khu vực từ đó đề xuất những giải pháp phù hợp. Nói như ông Nguyễn Mạnh Hà - Cục trưởng Cục quản lý nhà thì: “Đề án này là cơ sở thúc đẩy thị trường bất động sản Việt Nam phát triển ổn định, bền vững hơn, đẩy mạnh tiến trình hội nhập kinh tế thế giới”.

Đại diện các bộ, ngành, hiệp hội và đặc biệt là các chuyên gia, các doanh nghiệp kinh doanh BĐS đi sâu vào phân tích, góp ý cho đề án. Nhiều vấn đề như: Tính chuyên nghiệp của thị trường; Công tác tín dụng trong BĐS; Việc phát triển Nhà ở xã hội trong thị trường BĐS… được đề cập và bàn thảo sâu.

Kết luận hội thảo, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân nói: “Chúng tôi rất cám ơn các chuyên gia, doanh nghiệp đã có hàng chục ý kiến, tham luận trong hội thảo. Ban soạn thảo sẽ tiếp thu và nghiên cứu các ý kiến tại hội thảo này để sớm hoàn thiện đề án…”.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: