Nepal phát triển Thành phố hòa bình thế giới tại nơi Phật đản

Thứ sáu, 27 Tháng 6 2014 15:51 TTXVN
In

Nepal đã lên kế hoạch phát triển khu vực Lumbini, nơi Đức Phật đản sinh, thành một Thành phố hòa bình thế giới.

Kế hoạch dự tính cần số vốn đầu tư khoảng 762 triệu USD này vừa được công bố tại thủ đô Kathmandu của Nepal. 

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, kế hoạch trên do Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) soạn thảo, sẽ được thực hiện trong một khu vực rộng khoảng 65km2, đồng thời phát triển một vùng rộng gần hơn 1.000km2 gần Lumbini thành một quận hòa bình và hòa hợp để bảo vệ các Phật tích trong khu vực. 


Vị trí Lumbini (nguồn: Wikipedia) 

Chùa Mayadevi gần nơi Đức Phật đản sinh sẽ là trọng tâm của kế hoạch phát triển. 

Phát biểu tại lễ công bố kế hoạch trên, Bộ trưởng Du lịch Nepal Bhim Acharya nêu rõ Lumbini là tài sản thế giới, đồng thời kêu gọi sự ủng hộ từ các tổ chức quốc gia và quốc tế để triển khai kế hoạch./. 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: