Tháp Tự do vươn lên tầng 100

Thứ năm, 05 Tháng 4 2012 04:38 Tuổi Trẻ
In

Tòa nhà chọc trời - Tháp Tự do (Freedom Tower) - được xây dựng trên khu đất từng xảy ra vụ khủng bố kinh hoàng 11/9 ở thành phố New York của Mỹ cách đây 11 năm - đã vươn lên tầng thứ 100 ở khu vực Manhattan.

Tòa tháp này có tên gọi chính thức là "Trung tâm Thương mại thế giới 1" (One World Trade Center).

Ngày 4/4, các chuyên gia kỹ thuật cho biết việc lắp đặt hệ thống khung thép cho tòa nhà đã hoàn thiện đến tầng thứ 100, trong khi các bức tường với 3 lớp kính chịu lực đã được lắp đến tầng 70 và sàn bêtông đã đổ đến tầng 87. Như vậy, đến nay chỉ còn 4 tầng nữa là có thể thi công phần đỉnh tháp.

Dự kiến tòa tháp này sẽ hoàn thiện và mở cửa đón du khách vào năm 2013.

Với chiều cao theo thiết kế là 1.776 feet (541m), tháp Tự do 1 là tòa tháp cao nhất tại Mỹ, được coi là biểu tượng gợi nhớ năm nước Mỹ tuyên bố độc lập (năm 1776).

Tòa tháp được xây dựng ngay cạnh đài tưởng niệm các nạn nhân vụ 9/11 - nơi xảy ra vụ tấn công khủng bố nhằm vào tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại thế giới, cướp đi sinh mạng của gần 3.000 người.

Nhìn lên các tấm kính của tháp Tự do có thể thấy phản chiếu hình ảnh 2 hồ xây bên dưới là đài tưởng niệm các nạn nhân vụ 9/11.

Theo CNN, 90 tầng đầu tiên của tòa tháp sẽ cho thuê làm văn phòng, 10 tầng trên cùng sẽ dùng cho công tác kỹ thuật gồm máy lạnh, máy sưởi và cơ điện.

Bất chấp những khó khăn của thị trường bất động sản cũng như việc tiến độ xây dựng bị trễ, hơn một nửa tòa nhà đã được thuê, trong đó có Tập đoàn xuất bản Conde Nast và Công ty bất động sản Trung Quốc Vantone.

Tòa tháp thứ hai, Trung tâm Thương mại thế giới 2, sẽ được xây trong thời gian tới.

K.T.


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: