Tập đoàn Hanwha (Hàn Quốc) sẽ xây 100.000 căn hộ ngoại ô thủ đô Baghdad của Iraq

Thứ sáu, 25 Tháng 5 2012 05:15 Vietnam+
In

Tập đoàn Hanwha thông báo sẽ sớm ký thoả thuận trị giá 7,75 tỷ USD để xây dựng 100.000 căn hộ tại vùng ngoại ô thủ đô Baghdad của Iraq.

Theo người phát ngôn của tập đoàn trên, ông Kim Seung-Youn, Hanwha và uỷ ban đầu tư của chính phủ Iraq sẽ ký hợp đồng chính thức trong tháng này.

Đây được coi hợp đồng xây dựng ở nước ngoài lớn nhất lịch sử của Hàn Quốc.


Lễ ký kết giữa Hanwha và Ủy ban Đầu tư quốc gia Iraq cách đây một năm (nguồn: iraq-businessnews)

Ngoài việc xây dựng các căn hộ, tập đoàn của Hàn Quốc sẽ xây dựng cơ sở hạ tầng khác trong bảy năm tới.

Hiện vấn đề nhà ở đang là một trong những ưu tiên của chính phủ Iraq. Quốc gia này đang đặt mục tiêu xây dựng 1 triệu căn hộ trong những năm tới.

Trong khi đó, tập đoàn Hanwha hy vọng hợp đồng sắp ký sẽ mở ra giai đoạn làm ăn thuận lợi tại Iraq./.

(Vietnam+)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: