60% di sản kiến trúc Italia đang gặp rủi ro do động đất

Chủ nhật, 19 Tháng 4 2009 15:56 TT&VH
In

Tháp nghiêng Pisa, gallery Uffizi ở Florence và dinh thự của Hoàng đế La Mã Hadrian ở gần thành Roma hiện nằm trong số 60% di sản kiến trúc của Italia đang gặp rủi ro do động đất.

Tại cuộc họp báo hôm 6/4 sau khi xảy ra trận động đất gây tổn hại tới nhiều nhà thờ và công trình lịch sử ở L’Aquila, thủ phủ vùng Abruzzo, Bộ Văn hóa Italia cho biết sẽ đẩy nhanh chương trình kiểm soát và giảm rủi ro cho 150.000 công trình được xem là dễ gặp nguy hiểm.

Theo kiến trúc sư Laura Moro thuộc Bộ Văn hóa Italia, ở giai đoạn đầu của chương trình này, người ta sẽ thẩm định hiện trạng các công trình và giai đoạn hai tập trung vào việc hạn chế rủi ro của những tòa nhà đã bị tổn hại bởi động đất. Chương trình này được thực hiện để giúp những di sản trên có thể trụ được qua các cơn địa chấn.


Tháp nghiêng Pisa


Gallery Uffizi ở Florence 


Dinh thự của Hoàng đế La Mã Hadrian

Bảo Nguyên


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: