Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội “loay hoay” giữa biển nước

Thứ năm, 26 Tháng 5 2016 05:56 Vietnam+
In

Do trận mưa lớn, Đại học Kiến trúc Hà Nội đã bị ngập từ chiều 24/5. Ngôi trường này gần như bị cách ly do bị nước "bao vây". Đến sáng 25/5, tình hình ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. 

Đặc biệt, khu vực Khoa Quy hoạch Đô thị và Nông thôn toàn bộ bị nhấn chìm nước cùng hồ sơ, máy tính, tủ lạnh. Các cán bộ tại trường đang phải rất vất vả để vận chuyển các vật dụng này ra ngoài.  


Khu vực trường Đại học Kiến trúc Hà Nội bị "chìm" trong biển nước.
(Ảnh: CTV/Vietnam+) 

Hiện ban giám hiệu nhà trường đang họp bàn các phương án học bù, thi bù. Trước đó, để vào được trường, lực lượng bộ đội đã phải vào ứng cứu bằng cách dựng cầu gỗ cho các thầy cô giáo di chuyển. 

Một số người chứng kiến cho biết, những năm gần đây, cứ mưa to là trường Kiến trúc lại chìm trong biển nước. Tình trạng này đến nay vẫn chưa được khắc phục. 


Cây cầu được tự chế để lấy lối đi tạm. (Ảnh: CTV/Vietnam+)


Nước dâng lên quá nửa xe ôtô tại khu vực sân trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội. (Ảnh: CTV/Vietnam+)


Việc đi lại của cả sinh viên và giảng viên tại trường gặp nhiều khó khăn. (Ảnh: CTV/Vietnam+)


Các nhân viên tại trường đang phải rất vất vả để vận chuyển các vật dụng ra ngoài. (Ảnh: CTV/Vietnam+)


Hiện trạng cổng trường Đại học Kiến Trúc sáng 25/5. (Ảnh: CTV/Vietnam+) 

Xuân Mai 
(Vietnam+)  


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: