Đà Lạt lấy ý kiến về quy hoạch Dinh tỉnh trưởng

Thứ hai, 17 Tháng 8 2020 08:33 VnExpress
In

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng phối hợp với UBND TP Đà Lạt tổ chức trưng bày, lấy ý kiến phương án kiến trúc khu vực Đồi Dinh tỉnh trưởng thuộc quy hoạch chi tiết khu trung tâm Hòa Bình, TP Đà Lạt từ ngày 14/8.

Đây là một trong 5 phân khu nằm trong 30 ha trung tâm TP Đà Lạt được UBND Lâm Đồng công bố bản đồ quy hoạch đầu năm 2019. Đồi Dinh (rộng 4,43 ha) sẽ là khu thương mại, dịch vụ cao cấp. Phân khu chợ Đà Lạt - đường Nguyễn Thị Minh Khai (rộng 6,95 ha) là chợ truyền thống, trung tâm thương mại, kết hợp quảng trường. Phân khu trung tâm Hòa Bình (rộng 3,37 ha) là khu giải trí đa chức năng.

Hai phân khu còn lại (rộng 15,25 ha) gồm các công trình kiến trúc và cảnh quan các tuyến đường đi bộ sẽ được chỉnh trang. Còn ven Hồ Xuân Hương hướng tới là khu dịch vụ - du lịch, khách sạn và công trình công cộng.


Phương án 1 của liên danh EAI + TVAA + SUDS


Phương án 2 của công ty Hồ Thiệu Trị


Phương án 3 của công ty Sdesign


Người dân Đà Lạt tham quan phương án 1 về khu đồi Dinh tỉnh trưởng sáng 14/8.
(Ảnh: Khánh Hương)

Trong một tháng, UBND TP Đà Lạt đưa ra 3 phương án kiến trúc đi kèm thông tin về chỉ tiêu kiến trúc, cùng các hình ảnh... và phát phiếu lấy ý kiến tại chỗ tại chỗ, để chọn ra phương án tối ưu cho kiến trúc khu vực Đồi Dinh tỉnh trưởng.

Trong đó, phương án một lấy Dinh tỉnh trưởng làm trung tâm trên đỉnh quả đồi, phương án hai một tòa nhà cao ốc ôm trọn xung quanh Dinh và phương án ba là tòa nhà cao ốc nằm phía trước Dinh. Theo quy hoạch, khu vực này mở rộng đến 19 ha, cao 10 tầng (khối đế 3 tầng, khối tháp 7 tầng), chiều cao công trình 55 m.


(Video giới thiệu các phương án do Ashui.com tổng hợp từ nguồn BTC)


Dinh tỉnh trưởng nằm trên đồi trung tâm TP Đà Lạt nay thuộc Trung tâm văn hoá Lâm Đồng quản lý.
(Ảnh: Khánh Hương)

Dinh tỉnh trưởng nằm trên đồi thông, do người Pháp xây dựng khoảng trước năm 1910. Dinh trước đây từng là nơi sinh sống và làm việc của thị trưởng Đà Lạt kiêm tỉnh trưởng Tuyên Đức (tên trước đây của tỉnh Lâm Đồng). Hiện nay, tòa nhà thuộc quản lý của Trung tâm văn hóa Lâm Đồng.

Khánh Hương

(VnExpress)


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: