Dân số đô thị tăng gây áp lực lên hạ tầng

Thứ sáu, 23 Tháng 7 2010 09:25 Báo Xây Dựng
In
Tổng Cục thống kê vừa công bố kết quả điều tra toàn bộ và tổng kết tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009. Kết quả điều tra cho thấy dân số thành thị đang gia tăng nhanh chóng và điều kiện nhà ở của người dân được cải thiện đáng kể.

Kết quả điều tra cho thấy, với tốc độ tăng bình quân 952 nghìn người/năm, trong 10 năm qua (1999- 2009), dân số Việt Nam tăng thêm 9.523 triệu người, đưa tổng số dân trong cả nước lên 85.846.997 người.

Dân số đô thị tăng gây áp lực lên hạ tầng

Cùng với tốc độ đô thị hóa chóng mặt (gần 30%/năm) thì dân số thành thị hiện đang gia tăng nhanh chóng. Nếu ở khu vực nông thôn tốc độ tăng trung bình 0,4%/năm thì còn số này ở thành thị là 3,4%/năm và cả nước có 25.436.896 người đang sống ở khu vực thành thị, chiếm 29,6% tổng dân số cả nước.

Có ba tỉnh, thành phố có quy mô dân số lớn hơn 3 triệu người, đó là TP.HCM, Hà Nội và Thanh Hóa. Trong đó TP HCM đứng đầu cả nước với dân số 7.163 triệu người, Hà Nội đứng thứ 2 với số dân 6.452 triệu người . Năm tỉnh có dân số dướ 500.000 người là Bắc Cạn, Điện Biên, Lai Châu, Kon Tum và Đăk Nông.

Theo ông Đỗ Thức, quyền Tổng Cục trưởng Tổng Cục thống kê, nguyên nhân chính khiến dân số thành thị tăng nhanh là do thị trường lao động mở rộng đã tác động tới lượng dân di cư. Cũng theo ông Thức, sự gia tăng dân số ở thành thị thành thị đang gây các áp lực đảm bảo các điều kiện sống cho người nhập cư như nhà ở, việc làm, giáo dục, y tế, quy hoạch đô thị và môi trường…

Diện tích bình quân nhà ở tăng

Kết quả điều tra về nhà ở cho thấy điều kiện sống của người dân ngày càng có nhiều cải thiện đáng kể. Diện tích nhà ở bình quân đầu người trung bình của cả nước đạt 16,7m2/người, trong đó khu vực thành thị là 19,2 m2/người và ở nông thôn là 15,7m2/người.

Trong những hộ gia đình có nhà ở, số hộ có nhà kiên cố chiếm 46,3%, nhà bán kiên cố chiếm 37,9%, nhà thiếu kiến cố chiếm 8,0% và nhà đơn sơ chiếm 7,8%.

Tỷ trọng hộ gia đình có nhà ở với diện tích sử dụng dưới 15m2 sau 10 năm qua tăng không đáng kể và số hộ gia đình sử dụng diện tích nhà ở rộng hơn 60m2 đã tăng nhanh, năm 1999 là 24,2% hộ gia đình và tới năm 2009 con số này là 51,5%.

Huyền Vũ

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: