Xây dựng các khuyến nghị cho quy hoạch sử dụng đất TP.HCM

Thứ sáu, 16 Tháng 3 2012 06:26 SGTT
In

Ngày 15/3, hội thảo mang tên “Xây dựng các khuyến nghị cho quy hoạch sử dụng đất TP.HCM”, nằm trong dự án Nghiên cứu siêu đô thị TP.HCM đã diễn ra tại TP.HCM.

Tại đây, các chuyên gia Đức đã khuyến nghị cần phải giữ lại và bảo vệ những khu vực đất nông nghiệp, vùng ven như quận 2, 9, 7, Nhà Bè, Cần Giờ… trong quy hoạch. Những khu vực này cần được xem như vành đai xanh, giúp cho việc cân bằng nước và giữ nước tự nhiên; bảo vệ những khu vực có mật độ xây dựng cao, dân cư đông đúc; đồng thời giữ môi trường sinh thái, giảm tác động của biến đổi khí hậu.

Nghiên cứu của nhóm chuyên gia nhấn mạnh, ngoài các yếu tố khác thì yếu tố đô thị hóa đang là nguyên nhân lớn nhất lên lượng thoát nước bề mặt đô thị - nguyên nhân chính gây nên vấn đề ngập lụt cho TP.HCM hiện tại. Tuy nhiên, yếu tố này vẫn còn bị đánh giá thấp trong quy hoạch, đặc biệt đến khu vực từng quận huyện cụ thể.

Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thị Cẩm Vân, trưởng phòng Kế hoạch, sở Tài nguyên môi trường TP.HCM, theo bản đồ, có thể những vùng ven, đất nông nghiệp đang được coi như là vành đai xanh của thành phố, nhưng thực tế, những khu vực này đã được giao đất triển khai gần hết rồi, như tại các quận 2, 7, 9 Nhà Bè…

(SGTT)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: