Cuối năm khởi công cảng biển điện lực Duyên Hải

Thứ ba, 14 Tháng 8 2012 06:38 TBKTSG
In

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang chuẩn bị khởi công dự án cảng biển Trung tâm điện lực Duyên Hải vào cuối năm 2012. Đây là cảng biển có quy mô đón tàu 30.000 DWT tiếp nhận 12 triệu tấn than/năm, dầu phục vụ vận hành các nhà máy điện tại trung tâm điện lực Duyên Hải.

Đây là thông tin được EVN báo cáo hôm 11/8 với đoàn công tác Chính phủ tới thị sát tiến độ xây dựng Trung tâm điện lực Duyên Hải tại tỉnh Trà Vinh, do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dẫn đầu.

Vào đầu tháng 6/2012, EVN đã ký hợp đồng về thiết kế, cung cấp thiết bị, xây dựng và lắp đặt dự án cảng biển điện lực Duyên Hải theo hình thức EPC (thiết kế - cung cấp – lắp đặt) với nhà thầu cho hợp đồng EPC có giá trị khoảng 180 triệu đô la Mỹ.

Theo kế hoạch, dự kiến cảng biển trung tâm điện lực Duyên Hải sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác vào quí III-2014.

Về tiến độ xây dựng nhà máy điện Duyên Hải, EVN báo cáo hiện hoàn thành mặt bằng và san gạt nền, triển khai đóng cọc và hạ tầng khu vực thi công. Nhìn chung tiến độ triển khai của nhà máy điện đầu tiên của trung tâm điện lực Duyên Hải sẽ đạt tiến độ đề ra là bắt đầu cung cấp điện lên lưới quốc gia vào cuối năm 2015.

Trung tâm điện lực Duyên Hải gồm 4 nhà máy nhiệt điện đốt than Duyên Hải 1, 2, 3 và 3 mở rộng với tổng công suất thiết kế 4.200 MW và hệ thống cảng biển tiếp nhận nguyên liệu do EVN và Tập đoàn Janakuasa Malaysia làm chủ đầu tư. Đây là trung tâm điện lực lớn phía Nam có tổng vốn đầu tư khoảng 8 tỉ đô la Mỹ.

Chủ đầu tư cho biết đang thi công các công trình hạ tầng khác của trung tâm điện lực Duyên Hải như nhà điều hành, điện, nước, công trình lưới điện đồng bộ như các trạm biến áp 500/220 kV, đường dây 500 kV đi Mỹ Tho.

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu chủ đầu tư chú trọng đến các dự án thành phần liên quan đến hệ thống cảng biển và hệ thống truyền tải đấu nối. Cho phép đưa các công trình lưới điện đồng bộ của trung tâm điện lực này vào danh mục các dự án cấp bách, cần thực hiện trong Quy hoạch điện VII.

Ngoài ra, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải còn yêu cầu Bộ Giao thông vận tải xây dựng phương án so sánh xây dựng cảng kết hợp, trung chuyển từ các khu vực lân cận để giảm chi phí, đồng thời đáp ứng được nhu cầu trung chuyển nguyên liệu cũng như đón tàu hàng tổng hợp, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của khu vực.

Bộ Công Thương sớm phê duyệt toàn bộ cân đối cung cầu than cả nước trong dài hạn để trung tâm điện lực Duyên Hải cũng như các nhà máy nhiệt điện khác xác định được nguồn nguyên liệu./.

Văn Nam


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: