Đà Nẵng: Khánh thành cầu Rồng bắc qua sông Hàn

Thứ sáu, 29 Tháng 3 2013 13:43 Thanh Niên
In

Sáng 29/3, UBND TP.Đà Nẵng đã tổ chức lễ khánh thành cầu Rồng với hình ảnh con rồng thời Lý bay bổng trên không trung. Bên cạnh đó, cầu Trần Thị Lý với vốn đầu tư hơn 1.800 tỉ đồng cũng được khánh thành và đưa vào sử dụng. 

Cầu Rồng bắc qua sông Hàn có chiều dài toàn cầu 666 m, khổ cầu rộng 6 m. Phần kết cấu nhịp chính dài 592 m gồm năm nhịp liên tục. 

Cầu được khởi công vào tháng 7/2009, với tổng kinh phí hơn 1.700 tỉ đồng. Điểm đặc biệt của cây cầu nối quận Hải Châu và quận Sơn Trà là hình ảnh con rồng thời Lý bay bổng trên không trung, tạo điểm nhấn kiến trúc uy nghi, hoành tráng.  


Cầu Rồng bắc qua sông Hàn 

Theo Sở Giao thông Vận tải TP.Đà Nẵng, tổng trọng lượng vòm thép để tạo dáng rồng bay là 1.063 tấn. Riêng biểu tượng đầu rồng nặng 45 tấn và đuôi rồng nặng 18 tấn. 

Theo kế hoạch của UBND TP.Đà Nẵng, từ 20 giờ tối 29 - 31/3, cầu Rồng sẽ phun lửa, phun nước trong thời gian 3 phút. 

Trong khi đó, cầu Trần Thị Lý dài 731 m, khổ cầu rộng 34,5 m với sáu làn xe; lề bộ hành mỗi bên rộng 3,5 m; phần kết cấu chính là nhịp dây văng dài 230 m, một trụ tháp nghiêng cao 145 m so với mực nước biển. Tổng vốn đầu tư xây dựng cầu và đường dẫn hơn 1.800 tỉ đồng. 


Cầu Trần Thị Lý cũng được khánh thành và đưa vào sử dụng hôm nay 29/3 

Hữu Trà


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: