Ban giám khảo

MaikaMaika Elan (Nguyễn Thanh Hải) 
Sau khi hoàn thành khóa học chuyên về Xã hội học tại Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội, Maika bắt đầu sử dụng máy ảnh và sau đó là máy ảnh gia đình Lomo để chụp lại những khoảnh khắc đời thường, cuộc sống riêng của cô từ năm 2006. Cô trở thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp ngay sau khi hợp tác với các khách hàng biên tập và các công ty thời trang tại Việt Nam. Năm 2010 Maika chuyển hướng sang nhiếp ảnh tư liệu và dự án đầu tiên của cô có tên gọi Sự lựa chọn màu hồng (The Pink Choice ), tập trung vào cuộc sống thường ngày của những cặp đôi đồng tính nam tại Việt Nam và tác phẩm này đã được xuất bản trên nhiều tạp chí in và báo mạng tại Mỹ, Anh, Đức, Ý, Rumani, Tây Ban Nha, Trung quốc và Brasil. Maika Elan đạt giải thưởng đôi cho “Luận văn ảnh đẹp nhất”“Ảnh đơn đẹp nhất” năm 2010 của Quỹ Truyền thông kỷ niệm Đông Dương năm 2010 và năm 2012, Sự lựa chọn màu hồng được vào vòng chung kết của Nhiếp ảnh gia nữ châu Á.

HoaiLinhNguyễn Hoài Linh 
Chủ nhiệm bộ phận Nhiếp ảnh, Biên tập ảnh, Báo Tuổi trẻ TP.HCM.
Giảng viên về nghệ thuật nhiếp ảnh, tập huấn cho phóng viên báo chí Việt Nam tài trợ bở quỹ SIDA.
Thành viên ban giám khảo, Cuộc thi ảnh báo chí Quốc gia 2011, 2012, 2013
Thành viên ban giám khảo, Cuộc thi ảnh nghệ thuật Quốc gia 2012.
Thành viên ban giám khảo, Cuộc thi nhiếp ảnh sông Hồng, 2013
Giải thưởng:
- Giải nhất, Ảnh nghệ thuật Quốc gia, 1994
- Giải ba, Nhiếp ảnh Việt Nam, 1995
- Giải nhì, Ảnh nghệ thuật Hà Nội, 1995
- Giải bạc, Ảnh nghệ thuật các nước tiếng Pháp cộng đồng Canada, 2000

MichaelDaugaardMichael Daugaar (Đan Mạch)
Tốt nghiệp chuyên ngành Nhiếp ảnh gia tư liệu trường Nordens Fotoskole, Stockholm, Thụy Điển năm 1984.
Michael Daugaar là nhiếp ảnh gia tự do trong 25 năm, trong đó những năm đầu tiên với tư cách là thành viên/chủ “Fotogruppen 2 Maj” – Hiệp hội các nhiếp ảnh gia tự do Đan Mạch với 6 nhiếp ảnh gia khác.
Từ năm 1995, Michael có công việc kinh doanh riêng, chủ yếu chụp ảnh cho các tạp chí, cơ quan công, cũng như có các dự án riêng.
Michael Daugaar chụp ảnh và tham gia giảng dạy về nghệ thuật nhiếp ảnh trên toàn thế giới.