Các anh chị và các bạn thân mến,
Bắt đầu từ tháng 11/2012, Cà phê thứ 7, một chương trình “cà phê” đặc biệt diễn ra hàng tuần tại Thành phố Hồ Chí Minh gần 3 năm nay với khẩu hiệu “cà phê để kết nối sáng tạo” đã có mặt tại Hà Nội và được tổ chức vào mỗi thứ 7 đầu tháng, lần lượt gồm cà phê Âm nhạc, Kiến trúc, Văn-Triết, Hội họa, Điện ảnh, Sách và Gặp gỡ – Đối thoại.
Tháng này với Cà phê Kiến trúc tại Hà Nội, chúng ta sẽ gặp gỡ – đối thoại với kiến trúc sư Mai Thế Nguyên, một Việt kiều Na-Uy, với chủ đề “Vẻ đẹp của Kiến trúc Hà Nội dưới góc nhìn đương đại”.
- Chủ trì: Dương Thụ
- Thời gian: 14h30 – thứ 7, ngày 08/12/2012
- Địa điểm : Quán cà phê Align – 10A, phố Khúc Hạo, Ba Đình, Hà Nội.
Hân hạnh được đón tiếp.
GIÁM ĐỐC DỰ ÁN CÀ PHÊ THỨ 7
Dương Thụ
- Tái bút: Đây là buổi sinh hoạt cà phê thông thường nên các khách hàng thân hữu không phải trả một khoản phí nào ngoại trừ tiền đồ uống.
- Liên hệ Ban Tổ chức: Ms. Hồng Tâm / 0989.535.868 / nguyenhongtam@caphethu7.com
TIỂU SỬ DIỄN GIẢ
Sinh ngày 27.3.1939 tại Hà Nội, Việt Nam.
Quốc tịch Việt Nam và Na Uy
Ngôn ngữ thành thạo: Tiếng Việt, Pháp, Anh, Na Uy (biết thêm tiếng Tây Ban Nha, Đức)
1954 –1965 : Sống tại Paris.
1954 – 1957: Học cấp II và III tại Paris
1960: Tốt nghiệp Cử nhân hóa học tại Đại học Paris
1960 – 1961: Nghiên cứu phó tiến sĩ về dược học tại Đại học Paris
1961 – 1962: Học Kiến trúc tại Ecole des Breaux Art, Paris
1963 – 1965: Tốt nghiệp kỹ sư Cao su Trường Institut Francais du Caoutchouc Paris
1965 – 2009: Sống tại Na Uy
1965 – 1969: Học Kiến trúc tại Trường Cao đẳng Kiến trúc Oslo. Chuyên đề tốt nghiệp về Kiến trúc Việt Nam, đặc biệt về xây dựng sau chiến tranh.
1969 – 2009: Làm việc tại một công ty kiến trúc lớn của Na Uy
2009 – nay: Sống tại Việt Nam
Về lĩnh vực Kiến trúc
Là hội viên Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Đã thiết kế các công trình:
• Nhà thờ bằng gỗ BRUMUNDDAL (1965)
• Trường học STEINERSKOLE, Oslo (1975)
• Trụ sở Công An, Oslo (1975-80)
• Ngân Hàng Quốc gia, Oslo (1981)
• Chung cư,Oslo (1981-82)
• Tòa Thị Chính, Sandvika (1991)
• Tòa Thị chính Kongsberg (1993)
• Hoàng cung, Oslo (1993-2003)
• Trường Đại học NTNU, Trondheim (1997-2002)
• Nhà Quốc hội Na Uy, Oslo (2003-2005)
• Trường Đại hoc Tromso (2003-2005)
• Chung cư,Oslo (2006)
• Trung tâm đào tạo Công nhân Dầu khí ngoài khơi Bà Rịa (NORAD viện trợ Việt Nam 1980)
• Thiết kế đồ án tương tự tại Malaysia và Saudi Arabia cho hang ISOT,…
Về lĩnh vực Xuất bản
1978: Biên soạn cuốn sách dạy nói Tiếng Việt cho chuyên gia Na Uy làm việc tại Việt Nam, xuất bản bởi Trường Quốc tế Kỹ thuật Oslo;
2010: Biên tập và xuất bản cuốn “Hanoi Architecture” (tiếng Anh) để giới thiệu Thủ đô Hà Nội cho du khách nước ngoài.
2012: Biên soạn và xuất bản cuốn cẩm nang song ngữ bỏ túi giới các món ăn đặc trưng của người Hà Nội (song ngữ Anh – Pháp)
Về lĩnh vực Giáo dục
Phụ trách giảng dạy môn Vật lý và Hóa học tại trường trung học Lyceé Louis le Grand;
Giảng viên kiến trúc tại trường Kiến trúc – Đại học Tổng hợp Lund (Thụy Điển), chuyên đề Phát triển tại các nước thuộc thế giới thứ 3.
Về lĩnh vực Ngoại giao
1970 – 1973: Cán bộ Phòng Thông tin của Chính phủ Cách Mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Oslo;
1977: Phục vụ và phiên dịch cho nhiều đoàn công tác tại Na Uy (trong đó có đoàn của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng)
1983 – 1994: Tổ chức và làm trưởng đoàn nhiều đoàn Na Uy đến tham quan Việt Nam; Hỗ trợ Sứ quán Việt Nam tại Stockolm và nhiều phái đoàn Việt Nam sang công tác tại Na Uy.
Một số hình ảnh cập nhật sau chương trình: